Slovakia cân nhắc biện pháp trả đũa Ukraine sau vụ ngừng vận chuyển khí đốt

(CLO) Thủ tướng Slovakia Robert Fico thông báo chính phủ sẽ xem xét các biện pháp đáp trả Ukraine sau khi nước này dừng vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ tới Slovakia.

Trong thông điệp video đăng trên Facebook hôm 2/1, ông Fico cho biết đảng Smer sẽ cân nhắc việc cắt cung cấp điện cho Ukraine, giảm viện trợ cho người tị nạn Ukraine và yêu cầu nối lại vận chuyển khí đốt hoặc bồi thường tổn thất tài chính do việc gián đoạn này gây ra.

Ông Fico tuyên bố hành động của Ukraine sẽ khiến giá khí đốt và điện tại châu Âu tăng cao. Ông cũng cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tiến hành "hành động phá hoại" nhằm vào Slovakia.

Ông cảnh báo liên minh cầm quyền có thể thống nhất ngừng cung cấp điện và giảm đáng kể hỗ trợ cho người Ukraine tại Slovakia. Ông Fico cũng yêu cầu nối lại hoạt động trung chuyển khí đốt hoặc thiết lập cơ chế bồi thường để bù đắp thiệt hại, ước tính lên tới 500 triệu euro.

slovakia can nhac bien phap tra dua ukraine sau vu ngung van chuyen khi dot hinh 1

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: Facebook/Robert Fico

Việc ngừng vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine vào ngày đầu năm mới đánh dấu sự kết thúc ảnh hưởng kéo dài hàng thập kỷ của Moscow đối với thị trường năng lượng châu Âu, khi hợp đồng trung chuyển giữa Nga và Ukraine hết hiệu lực.

Mặc dù Slovakia đã có các nguồn cung cấp khí đốt thay thế, ông Fico cho biết đất nước sẽ chịu tổn thất doanh thu quá cảnh và phải trả thêm phí vận chuyển để nhập khí đốt từ các nguồn khác, làm tăng chi phí năng lượng.

Tuần trước, ông Zelenskyy cáo buộc ông Fico thực hiện "mặt trận năng lượng thứ hai" chống lại Ukraine dưới ảnh hưởng của Nga. Slovakia đã xuất khẩu 2,4 triệu megawatt giờ điện sang Ukraine trong 11 tháng đầu năm 2024, hỗ trợ quốc gia này đối phó tình trạng thiếu điện do các cuộc không kích của Nga.

Công ty vận hành mạng lưới vận chuyển khí đốt Eustream của Slovakia, với doanh thu 158 triệu euro và lợi nhuận sau thuế 25 triệu euro trong nửa đầu năm ngoái, sẽ chịu tác động lớn từ việc ngừng trung chuyển khí đốt Nga.

Công ty nhập khẩu khí đốt nhà nước SPP dự đoán sẽ phải đối mặt với chi phí bổ sung khoảng 90 triệu euro trong năm nay, chủ yếu do phí vận chuyển.

Ông Fico cho biết một phái đoàn Slovakia sẽ tới Brussels vào tuần tới để thảo luận tình hình. Sau đó, chính phủ sẽ quyết định các bước trả đũa cụ thể đối với Ukraine, dựa trên tác động tài chính và lợi ích quốc gia.  

Ngọc Ánh (theo Reuters, Politico)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: