Phụ huynh hoang mang vì "sữa công thức" lạ trong bữa phụ của trẻ mầm non tại trường Chu Minh

Phụ huynh bất an khi con dùng “sữa công thức” ít phổ biến trên thị trường

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà Báo & Công Luận, chị N.N.P, một phụ huynh có con đang học tại Trường Mầm non Chu Minh, cho biết: “Các con ăn bán trú 5 bữa/tuần, mỗi ngày có 2 bữa gồm bữa trưa và bữa phụ sau khi ngủ dậy. Mỗi bữa phụ có giá 22.000 đồng, theo thực đơn có 2 bữa hoa quả, 1 bữa sữa chua và 2 bữa uống sữa công thức".

e0459114-4873-4544-a6a5-568ab578e58f.jpeg
Loại sữa phụ huynh yêu cầu đổi. Ảnh: PHCC

Trong một lần cùng phụ huynh khác kiểm tra bếp ăn, chị P. đề nghị nhân viên nhà bếp cho xem loại “sữa công thức” mà trẻ đang được dùng.

“Khi thấy sản phẩm, chúng tôi thật sự hoang mang. Bao bì được hàn mép có dấu hiệu sơ sài, không nhãn mác rõ ràng như các loại sữa công thức thông thường", chị P. kể.

Lo ngại về chất lượng, phụ huynh này tìm hiểu thêm và nhận thấy sản phẩm không phổ biến trên thị trường, chỉ xuất hiện tại một số trường mầm non. Chị P. lần theo địa chỉ của nhà phân phối in trên bao bì, di chuyển hơn 50 km đến phường Đống Đa (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) – nơi ghi là “trụ sở phân phối”.

b64feeb6-be00-4fc8-8c9d-685fbd02cecf.jpeg
Phụ huynh đến theo địa chỉ giấy uỷ quyền. Ảnh: PHCC

“Tới nơi, chúng tôi chỉ thấy một căn nhà dân, không có kho hàng hay bất kỳ dấu hiệu nào của cơ sở kinh doanh sữa. Điều này càng khiến phụ huynh nghi ngờ sản phẩm có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng", chị P. nói.

Phụ huynh yêu cầu thay đổi, nhà trường đồng ý dừng sử dụng

Trước lo ngại của phụ huynh, chiều 27/10, nhóm đại diện cha mẹ học sinh đã có buổi làm việc với ban giám hiệu Trường Mầm non Chu Minh. Sau buổi trao đổi, nhà trường đồng ý dừng sử dụng loại sữa này, đồng thời làm việc với đơn vị cung cấp để chuyển sang sữa Nutifood – thương hiệu phổ biến và có chứng nhận rõ ràng.

Trao đổi với phóng viên ngày 28/10, bà Phương Thị Bích Liên, Hiệu trưởng nhà trường, xác nhận: “Chiều 27/10, nhà trường họp với phụ huynh và thống nhất thay thế loại sữa đang dùng do sản phẩm này chưa phổ biến trên thị trường. Ngay từ hôm qua, học sinh đã dừng uống sữa này. Số sản phẩm còn lại sẽ trả cho nhà cung ứng".

Theo bà Liên, trong tuần, trẻ mầm non Chu Minh sẽ có hai bữa phụ gồm sữa và cháo, ba bữa còn lại dùng thực phẩm khác phù hợp lứa tuổi.

68baa703-d252-4148-a163-883e707ca2c8.jpeg
Trước đó vào tháng 4/2025, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã có văn bản yêu cầu công ty này thay đổi nhãn hiệu.

Hiệu trưởng Phương Thị Bích Liên cho biết, đơn vị cung cấp sữa cho trường là nhà phân phối trung gian, chỉ cung ứng cho một số trường học và không bán ra ngoài thị trường.

“Nhà trường đã yêu cầu làm rõ nguồn gốc và chất lượng sản phẩm trước khi sử dụng trở lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, chúng tôi tạm thời ngừng toàn bộ việc sử dụng sản phẩm này, chuyển sang thương hiệu khác đã được cơ quan chức năng cấp phép", bà Liên thông tin.

Liên quan đến vấn đề phân phối sản phẩm, nhân viên tư vấn của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Đông Anh khẳng định: "Toàn miền Bắc chúng tôi chỉ có đại lý phân phối độc quyền tại Vĩnh Phúc. Sản phẩm này muốn mua thì liên hệ với nhà phân phối độc quyền".

1j8l3haja_4b36eg.jpeg
Sản phẩm sữa của công ty.

Khi được hỏi đây là sản phẩm sữa công thức hay sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung, nhân viên tư vấn khẳng định: "Gold Life Grow Plus - Sản phẩm dinh dưỡng công thức bổ sung".

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: