Phụ huynh vất vả 'săn' từng cuốn sách giáo khoa dù 220 triệu bản đã ra thị trường

(CLO) Nhà sách không có, lên sàn thương mại điện tử cũng báo 'hết hàng', nhiều phụ huynh những ngày cận năm học mới phải chạy nhiều nơi để gom đủ bộ sách giáo khoa (SGK) cho con. Trong khi đó, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết đã cung ứng hơn 220 triệu bản SGK và tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản.

Sách giáo khoa “dồi dào” trên toàn hệ thống, phụ huynh vẫn tất tả đi tìm

Những ngày cuối tháng 8, khi năm học mới chỉ còn tính bằng ngày, việc chuẩn bị sách giáo khoa tưởng đã là khâu đơn giản lại trở thành một cuộc “săn sách” với không ít phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ (Hà Nội) cho biết, ban đầu gia đình dự định mua trọn bộ sách cho con tại một nhà sách gần nhà. Tuy nhiên, đến nơi, chị mới biết một số đầu sách đã hết. Không muốn mất thêm thời gian đi nhiều cửa hàng, chị chuyển sang tìm mua trên các sàn thương mại điện tử.

clo_br_1787100109138-1851540410430157886-7852334279340476790-8685c06bfacf3d123604797171c233ca-6889.jpg
1787100101150-1851540410430157886-7852334279340476790-235a726b8e858f2fba56b1a05495a390.jpg
1787100092629-1851540410430157886-7852334279340476790-189bd71d2a2e34d6d735285b5094c99c.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, trên các sàn thương mại điện tử, hàng loạt sách giáo khoa đều trong tình trạng cháy hàng.

“Có những cuốn tìm mãi mới thấy nơi bán, nhưng khi đặt thì lại báo hết hàng. Tôi phải vào nhiều gian hàng khác nhau, mỗi nơi mua một vài cuốn. Có hôm gần như đủ bộ rồi, chỉ còn thiếu một cuốn mà tìm mãi chưa ra”, chị Thuỷ kể.

Điều khiến phụ huynh sốt ruột là năm học mới đã cận kề. Việc thiếu một vài cuốn sách có thể không phải vấn đề lớn về nguồn cung trên toàn thị trường, nhưng lại trở thành nỗi lo rất cụ thể với từng gia đình: Con có đủ sách để bắt đầu năm học hay không?

Tình trạng này cũng đặt ra một nghịch lý: Nguồn sách được khẳng định là dồi dào, nhưng người mua vẫn có lúc phải “săn” từng cuốn.

Không thiếu trên toàn hệ thống, nhưng có thể thiếu cục bộ

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận sáng 19/8, đại diện NXBGDVN cho biết, tính đến ngày 15/8, đơn vị đã hoàn thành cung ứng ra thị trường hơn 220 triệu bản SGK, cùng 76 triệu bản sách bài tập và sách tham khảo phục vụ năm học 2026-2027.

NXBGDVN cho biết sản lượng này đã đáp ứng đầy đủ, thậm chí vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học và địa phương.

Đáng chú ý, khoảng 9 triệu bản SGK đang tiếp tục được in bổ sung. Nguồn sách này được sử dụng để bảo đảm an toàn, dự phòng trong trường hợp thiên tai, bão lũ, đồng thời đáp ứng các nhu cầu phát sinh như bổ sung sách cho thư viện trường học hoặc các chương trình trao tặng sách.

att-3.jpg
NXBGDVN nỗ lực cung ứng SGK trước thềm năm học mới. Ảnh: Thanh Tùng

Vậy vì sao phụ huynh vẫn khó mua đủ sách tại một số thời điểm?

NXBGDVN cũng lý giải một trong những nguyên nhân là nhu cầu mua lẻ tăng mạnh trong thời gian rất ngắn.

Trước đó, do tâm lý chờ đợi chính sách miễn phí SGK, một số nhà trường và học sinh chưa đăng ký, đặt mua sách trước với các công ty sách - thiết bị trường học tại địa phương.

Đến sát năm học mới, lượng lớn phụ huynh cùng lúc chuyển sang mua lẻ tại các nhà sách. Khi nhu cầu dồn vào một khoảng thời gian ngắn, một số điểm bán có thể rơi vào tình trạng thiếu cục bộ, không đủ trọn bộ dù nguồn sách trên toàn hệ thống vẫn bảo đảm.

Nói cách khác, bài toán hiện nay không hẳn là thiếu sách, mà là sách chưa đến đúng điểm, đúng thời điểm mà người mua cần.

Cam kết không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng

NXBGDVN khẳng định, ngay khi tiếp nhận nhu cầu đăng ký, các cửa hàng sách - thiết bị giáo dục thuộc hệ thống của đơn vị cùng các công ty sách - thiết bị trường học tại địa phương sẽ chuẩn bị và cung ứng đầy đủ SGK, sách bài tập cho tất cả môn học, cấp học.

Phụ huynh được khuyến cáo chủ động tra cứu các điểm bán chính thống thuộc hệ thống NXBGDVN để tránh mất thời gian tìm kiếm tại những cửa hàng không chuyên hoặc không có đủ SGK.

Trong trường hợp chưa kịp mua sách giấy, học sinh và giáo viên có thể sử dụng SGK điện tử miễn phí để tra cứu, khai thác nội dung phục vụ việc học tập, giảng dạy.

NXBGDVN cũng khuyến khích học sinh tận dụng lại SGK cũ của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, nếu được người học năm trước tặng lại, vừa giảm áp lực phát hành, vừa thực hành tiết kiệm.

Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế của từng địa phương, điều phối sách kịp thời, với mục tiêu 100% học sinh có đủ SGK trước ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Để thuận lợi cho việc trang bị sách, NXBGDVN khuyến cáo phụ huynh và học sinh chủ động tra cứu các điểm bán sách chính thống thuộc hệ thống NXBGDVN tại địa chỉ: https://www.nxbgd.vn/bai-viet/danh-sach-cac-cua-hang-cung-ung-sach-giao-khoa-phuc-vu-nam-hoc-2026-2027-trong-he-thong-cua-nxbgdvn

Xem thêm

Người đàn ông rời phố về quê mở xưởng miến khô

Người đàn ông rời phố về quê mở xưởng miến khô

(CLO) Sau thời gian bươn chải ở phố thị, anh Kỳ quyết định trở về quê lập nghiệp bằng xưởng làm miến khô. Thế nhưng, hành trình khởi nghiệp của anh gặp không ít khó khăn, thậm chí có lúc phải đóng xưởng, thua lỗ. Không bỏ cuộc, anh quyết tâm làm lại bằng cách thay đổi mô hình với định hướng đi đường dài.

Lai Châu từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng xanh

Lai Châu từng bước hình thành hệ sinh thái năng lượng xanh

(CLO) Với các dự án điện mặt trời lòng hồ, điện mái nhà, Lai Châu đang từng bước mở rộng không gian phát triển năng lượng xanh. Để tiềm năng thực sự trở thành động lực tăng trưởng bền vững, địa phương đang nỗ lực giải bài toán đồng bộ hạ tầng truyền tải, cải cách thủ tục đầu tư và bảo đảm an ninh năng lượng.

Gia Lai: Lan tỏa câu chuyện tử tế, xây dựng niềm tin trên không gian số

Gia Lai: Lan tỏa câu chuyện tử tế, xây dựng niềm tin trên không gian số

(CLO) Từ những chiếc bánh trao cho học sinh vùng khó, những căn nhà được hỗ trợ xây dựng đến những câu chuyện văn hóa Jrai được kể bằng hình ảnh, mạng xã hội đang trở thành cầu nối đưa những điều tử tế đến gần hơn với cộng đồng. Các KOL, quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung tại Gia Lai đang từng bước biến sức ảnh hưởng trên không gian số thành trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Gia Lai: Nhiều vườn rẫy nứt toác, sụt lún cuốn trôi nhiều cây trồng của người dân

Gia Lai: Nhiều vườn rẫy nứt toác, sụt lún cuốn trôi nhiều cây trồng của người dân

(CLO) Những vết nứt rộng hàng chục cm kéo dài hàng trăm mét, nhiều mảng đất sụt sâu từ 1 - 5m đang xuất hiện tại khu vực đất sản xuất của người dân ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Tình trạng sụt lún, sạt trượt ngày càng lan rộng, đe dọa nhiều diện tích cà phê, điều, sầu riêng của người dân.

Cỡ chữ bài viết: