(CLO) Một đường link được in trong vở bài tập Tin học lớp 3 bất ngờ dẫn tới nội dung người lớn đã gây xôn xao dư luận, khiến nhiều phụ huynh, giáo viên lo ngại về nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng đối với học sinh tiểu học.
(NB&CL) Câu chuyện cho con học “tiền tiểu học” không phải mới. Nhiều năm qua, báo chí liên tục phản ánh, chuyên gia lên tiếng cảnh báo, cơ quan quản lý ban hành chỉ thị chấn chỉnh. Thế nhưng, mỗi mùa tuyển sinh lớp 1 đến gần, vòng xoáy này lại nóng lên, thậm chí ngày càng khốc liệt hơn.
(CLO) Giữa những thay đổi nhanh chóng của giáo dục hiện đại, khi áp lực thành tích và tâm lý “chiều con” ngày càng phổ biến, nhiều phụ huynh bắt đầu nhìn lại vai trò của sự nghiêm khắc trong nhà trường.
(CLO) Thời hạn cấp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) đang là vấn đề được nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh mỗi nơi thực hiện không giống nhau, có trường nhận bằng sớm, có nơi phải chờ sang năm học sau.
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chính thức cấm giáo viên ép buộc học sinh, phụ huynh tham gia các hoạt động mang tính tự nguyện dưới mọi hình thức, đồng thời nghiêm cấm việc phân biệt đối xử giữa các học sinh.
(CLO) Từ hôm nay (3/2), phụ huynh học sinh chuẩn bị vào lớp 1 và lớp 6 tại TP HCM chính thức bước vào giai đoạn rà soát, kiểm tra và xác nhận thông tin trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
(CLO) UBND phường Kim Liên (TP Hà Nội) đã có kết luận bước đầu sau khi xác minh phản ánh của phụ huynh về việc thu các khoản quỹ, quỹ cha mẹ học sinh và tiền học liên kết tại Trường Tiểu học Kim Liên.
(CLO) Giữa những tiết hướng nghiệp còn nặng lý thuyết, thiếu công cụ hỗ trợ, một website do chính giáo viên trung học cơ sở (THCS) xây dựng đã khiến học sinh hào hứng “soi chiếu” bản thân, phụ huynh có cơ sở đồng hành, còn giáo viên có dữ liệu tư vấn rõ ràng.
(CLO) Không còn là câu chuyện đơn thuần về số ngày nghỉ Tết, quyết định cho học sinh nghỉ đến 16 ngày tại nhiều trường ở TP Hồ Chí Minh đang mở ra một cách tiếp cận mới lấy thực tế đời sống gia đình làm trung tâm.
(CLO) Những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn, hội nhóm phụ huynh lan truyền hình ảnh một buổi họp phụ huynh với bàn giáo viên được bày biện bánh ngọt, cốc chè và nước lọc.
(CLO) Một bảng quyết toán quỹ lớp học kỳ I của một lớp 6 đang khiến nhiều phụ huynh không khỏi giật mình: Số tiền thu – chi lên tới gần trăm triệu đồng chỉ trong một học kỳ, với nhiều khoản chi gây tranh cãi về tính cần thiết, hợp lý và đúng mục đích.
(CLO) Hơn 4,2 tấn gạo hỗ trợ theo chế độ bán trú dành cho 56 học sinh dân tộc thiểu số thôn Kon Brăp Ju, xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa thể cấp phát do vướng quy định về địa bàn thụ hưởng dù các em theo học đúng nơi thuận lợi, an toàn hơn. Điều này khiến phụ huynh và nhà trường lo ngại quyền lợi học sinh bị ảnh hưởng và gạo có nguy cơ hư hỏng.
(CLO) Một số trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai bất ngờ thông báo tạm dừng bán trú, khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Trước sự việc trên, Sở GD&ĐT Gia Lai đã có văn bản gửi UBND phường, đề nghị chấn chỉnh hiệu trưởng nhà trường.
(CLO) Quyết định tạm ngưng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 8/3 Trường THCS Trần Văn Đang (phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh) sau phản ánh về các biện pháp quản lý học sinh bị cho là chưa phù hợp đang tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận phụ huynh cả nước.
(CLO) Chủ trương miễn, giảm học phí được triển khai, nhưng trên thực tế, nhiều khoản thu liên kết phát sinh, “biến tướng” ngay trong trường học đang làm dấy lên bức xúc của phụ huynh, đặt ra yêu cầu chấn chỉnh để trả lại đúng bản chất giáo dục.
(CLO) Nếu không xác định rõ ranh giới quyền hạn và trách nhiệm, việc mở rộng vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể dẫn đến những hệ lụy ngoài mong muốn. Đồng hành là cần thiết, nhưng giáo dục chỉ có thể đi đúng hướng khi mỗi chủ thể đứng đúng vị trí của mình.
(CLO) Mới đây, trên diễn đàn phụ huynh phản ánh việc giáo viên tiếng Anh yêu cầu học sinh làm bài kiểm tra thường xuyên trên Mschool vào lúc 21 giờ, thời gian làm bài từ 21 giờ đến 21 giờ 20, thông tin này ngay lập tức tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
(CLO) Trong đợt cao điểm kéo dài hơn một tháng, lực lượng CSGT và Công an các đơn vị tại Hà Nội đã xử lý 3.130 học sinh vi phạm an toàn giao thông, đồng thời chuyển danh sách tới Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp chấn chỉnh, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn cho học sinh.