Phu nhân Ngô Phương Ly tặng tranh sơn mài tại triển lãm giao lưu nghệ thuật Việt – Nga

(CLO) Chiều 30/7, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm – bà Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova và tham dự lễ khai mạc triển lãm tranh sơn mài Việt Nam diễn ra tại Bảo tàng Quốc gia Phương Đông ở thủ đô Moscow.

Tại cuộc gặp, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng gặp Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga Olga Lyubimova và gửi lời cảm ơn đến cá nhân bà Bộ trưởng cùng Bộ Văn hóa Nga đã hỗ trợ tổ chức các hoạt động tại Nga nhân kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Khẳng định văn hóa luôn đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa con người với con người và giữa các dân tộc, Phu nhân bày tỏ xúc động trước tình yêu văn hóa Việt Nam của người dân Nga khi rất đông người xếp hàng vào khu vực tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam trên Quảng trường Đỏ sau lễ khai mạc ngày 25/7.

Về phần mình, Bộ trưởng Olga Lyubimova hoan nghênh Phu nhân Ngô Phương Ly dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự các hoạt động ngoại giao văn hóa tại Nga dịp này, khẳng định hợp tác văn hóa đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ảnh màn hình 2025-07-31 lúc 21.01.51
Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng bức tranh "Những đồi cọ" của cố họa sĩ Phan Kế An cho Bảo tàng Quốc gia Phương Đông. Ảnh: Báo quốc tế

Đánh giá cao ý nghĩa của Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Đỏ lần này, bà Olga Lyubimova bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động tương tự được tổ chức tại các địa phương khác của Nga, vào các thời điểm khác trong năm. Trân trọng gửi lời mời Phu nhân Ngô Phương Ly sang thăm và tham dự các hoạt động ngoại giao văn hóa, bà Olga Lyubimova khẳng định phía Nga luôn chào đón Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và các đối tác Việt Nam.

Hoan nghênh ý tưởng và đề xuất của phía Nga, Phu nhân Ngô Phương Ly mong rằng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cùng Bộ Văn hóa Liên bang Nga sẽ tiếp tục góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước qua các hợp tác thiết thực như đào tạo, giao lưu nghệ sĩ, tổ chức các triển lãm và tuần phim ở hai nước, các chương trình biểu diễn nghệ thuật,…

Cũng trong chiều 30/7, tại Bảo tàng Quốc gia phương Đông, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Bộ trưởng Olga Lyubimova đã tham dự lễ khai mạc triển lãm tranh sơn mài Việt Nam có chủ đề “Vẻ đẹp sau ánh hào quang: Tranh sơn mài Việt Nam”. Triển lãm diễn ra từ ngày 30/7 đến ngày 14/9/2025, quy tụ gần như toàn bộ bộ sưu tập của bảo tàng về tranh sơn mài Việt Nam, với những tên tuổi như Lê Quốc Lộc, Phạm Hậu, Nguyễn Tư Nghiêm, Phạm Văn Đôn, Nguyễn Trọng Kiệm, Trần Đình Thọ, Linh Chi, Dương Bích Liên, Hoàng Tích Trù,...

Ảnh màn hình 2025-07-31 lúc 21.02.14
Phu nhân Ngô Phương Ly thường lãm tranh tại triển lãm. Ảnh: Báo quốc tế

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly khẳng định sự kiện mang nhiều ý nghĩa, không chỉ về mặt văn hóa mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Phu nhân khẳng định tranh sơn mài là loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng của Việt Nam; là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật công phu, tỉ mỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỹ năng bậc thầy và cả tâm hồn của người nghệ sĩ. Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh, triển lãm lần này không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là nhịp cầu giao lưu nghệ thuật giữa hai dân tộc Việt - Nga.

Trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly đã tham dự lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Quốc gia phương Đông khẳng định, đây là triển lãm về tranh sơn mài Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại bảo tàng, qua đó phản ánh sự phong phú và độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Giám đốc Bảo tàng Quốc gia phương Đông hy vọng sự kiện lần này sẽ mang đến những ấn tượng khó quên cho khách tham quan qua việc khám phá và hiểu sâu hơn về các khía cạnh văn hóa Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết hơn nữa giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Với tình cảm trân quý dành cho di sản và mong muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, nhân dịp đặc biệt này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trân trọng gửi tặng Bảo tàng Quốc gia phương Đông một số vật phẩm văn hóa, trong đó có bức tranh sơn mài “Những đồi cọ” của cố họa sĩ Phan Kế An - một trong những họa sĩ tiêu biểu của nền hội họa Việt Nam thế kỷ 20. Giám đốc bảo tàng bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn món quà từ Phu nhân, khẳng định đây thực sự là viên ngọc quý trong bộ sưu tập tranh sơn mài của bảo tàng.

Ảnh màn hình 2025-07-31 lúc 21.02.06
Không gian triển lãm được Bảo tàng Quốc gia Phương Đông bài trí với màu đỏ, một trong những màu chủ đạo trong tranh sơn mài Việt Nam. Ảnh: Báo quốc tế

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trân trọng trao tặng bảo tàng bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, với cảm hứng từ lũy tre Việt Nam và rừng bạch dương của Nga. Khi bạch dương được thể hiện trên áo dài, hai nền văn hóa như được hòa làm một: tâm hồn Việt Nam dịu dàng và vẻ đẹp Nga tinh khiết, không gì lay chuyển.

Phu nhân Ngô Phương Ly mong rằng bộ áo dài truyền thống của Việt Nam sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Quốc gia phương Đông và hơn hết sẽ là một biểu trưng tinh tế cho tình hữu nghị chân thành, gắn bó và bền vững giữa hai dân tộc Việt - Nga.

Sau triển lãm, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã tham quan tất cả không gian trưng bày các bức tranh sơn mài được giới thiệu. Nhân dịp này, Phu nhân cũng tặng và giới thiệu với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga, giám đốc Bảo tàng Quốc gia phương Đông các vật phẩm do bà đích thân thiết kế.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: