Phụ nữ Afghanistan mở thư viện để chống lại sự cấm đoán học tập

(CLO) Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Afghanistan đã mở một thư viện ở Kabul, với hy vọng cung cấp một nơi an toàn cho những phụ nữ đang bị chèn ép bởi Taliban.

Kể từ khi tiếp quản Afghanistan một năm trước, Taliban đã tuyên bố phụ nữ không được rời khỏi nhà mà không có người thân nam giới và phải che mặt, mặc dù một số phụ nữ ở các trung tâm đô thị đã phớt lờ quy định này.

phu nu afghanistan mo thu vien de chong lai su cam doan hoc tap hinh 1

Một phụ nữ Hồi giáo bên trong thư viện mới mở cửa ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Liên Hợp Quốc: Cứu trợ nhân đạo không thể vá víu nền kinh tế sụp đổ của Afghanistan

Cuộc sống ở Afghanistan đã thay đổi thế nào từ khi Taliban tiếp quản?

Afghanistan: Khủng hoảng lương thực khiến người dân bị cô lập, ngày càng nghèo đói

Taliban đánh dấu một năm cầm quyền Afghanistan trong sự nghi ngờ

Các trường trung học dành cho nữ sinh phần lớn vẫn đóng cửa sau khi Taliban từng hứa hẹn sẽ cho phép mở cửa vào tháng 3.

Cô Zhulia Parsi, một trong những người sáng lập thư viện cho biết: “Chúng tôi đã mở thư viện với hai mục đích: một là dành cho những cô gái không thể đi học và thứ hai là dành cho những phụ nữ mất việc làm và không có việc gì làm”.

Hiện thư viện này có hơn 1.000 đầu sách bao gồm các tiểu thuyết và sách tranh cũng như các tựa sách về chính trị, kinh tế và khoa học. Hầu hết các cuốn sách được tặng bởi các giáo viên, nhà thơ và tác giả cho Crystal Bayat Foundation, một tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ Afghanistan đã giúp thành lập thư viện.

Một số nhà hoạt động vì phụ nữ, những người đã tham gia các cuộc biểu tình trong những tháng gần đây, cũng đã giúp thành lập thư viện bên trong một trung tâm mua sắm có một số cửa hàng phục vụ phụ nữ.

Các cơ quan phát triển quốc tế cho biết hầu hết các cô gái vị thành niên hiện nay không được tiếp cận với lớp học và hàng nghìn phụ nữ đã bị cấm đi làm do những hạn chế ngày càng tăng và cuộc khủng hoảng kinh tế của Afghanistan.

Taliban nói rằng họ tôn trọng quyền của phụ nữ theo cách hiểu của họ về luật Hồi giáo. Nhiều phụ nữ Afghanistan đã bày tỏ sự bức xúc và kêu gọi chính quyền Taliban tôn trọng quyền của họ.

"Họ không thể tiêu diệt chúng tôi khỏi xã hội, nếu họ tiêu diệt chúng tôi từ lĩnh vực này, chúng tôi sẽ lấn sang lĩnh vực khác", bà Mahjoba Habibi, một nhà vận động cho quyền phụ nữ, cho biết tại lễ khánh thành thư viện.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: