Phụ nữ Đà Nẵng sôi nổi hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" nhân ngày 8/3

(CLO) Những ngày qua, phụ nữ Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" 2024 do Liên đoàn Lao động thành phố phát động nhân dịp 8/3, góp phần tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 1984 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng phát động "Tuần lễ áo dài".

Theo đó, khuyến khích các nữ đoàn viên, nữ công nhân, viên chức, lao động đồng loạt mặc áo dài tại cơ quan, công sở, nơi làm việc từ 1/3 đến 8/3 và tập trung mặc áo dài đồng loạt vào ngày 8/3.

Áo dài phải phù hợp với điều kiện làm việc và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động.

phu nu da nang soi noi huong ung tuan le ao dai nhan ngay 8 3 hinh 1

Tại nhiều cơ quan, công sở ở Đà Nẵng, chị em phụ nữ đồng loạt mặc áo dài đi làm nhân ngày 8/3.

phu nu da nang soi noi huong ung tuan le ao dai nhan ngay 8 3 hinh 2

Những phụ nữ tại Bệnh viện Đà Nẵng duyên dáng trong những tà áo dài truyền thống.

Bùi Thị Linh Chi - Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, ngay sau khi thành phố phát động hưởng ứng Tuần lễ áo dài, chị em ở các công đoàn cơ sở đều rất phấn khởi. Ngoại trừ một số đơn vị có công việc đặc thù không thể mặc áo dài khi lao động, hầu hết chị em đều hào hứng tham gia hoạt động hoạt động ý nghĩa này để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ.

"Đây là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, khiến chị em cảm thấy mình được nâng niu, quan tâm và duyên dáng hơn, dịu dàng hơn. Chính điều đó sẽ lan tỏa đến mọi người chung quanh, làm cho cuộc sống trở nên sắc màu", bà Bùi Thị Linh Chi nói.

phu nu da nang soi noi huong ung tuan le ao dai nhan ngay 8 3 hinh 3
phu nu da nang soi noi huong ung tuan le ao dai nhan ngay 8 3 hinh 4
phu nu da nang soi noi huong ung tuan le ao dai nhan ngay 8 3 hinh 5

Nhiều chị em ở Đà Nẵng đồng loạt mặc áo dài đi làm trong ngày 8/3.

Là một trong những Công đoàn cơ sở tích cực tham gia hưởng ứng Tuần lễ Áo dài, chị Trần Thị Tuyết Mây, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chia sẻ, với số lượng đoàn viên, người lao động đa phần là nữ nên chúng tôi có khá nhiều thuận lợi, chị em hào hứng tham gia đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn trường.

phu nu da nang soi noi huong ung tuan le ao dai nhan ngay 8 3 hinh 6
phu nu da nang soi noi huong ung tuan le ao dai nhan ngay 8 3 hinh 7
phu nu da nang soi noi huong ung tuan le ao dai nhan ngay 8 3 hinh 8

Đây là một hoạt động thiết thực được phụ nữ Đà Nẵng hưởng ứng sôi nổi nhằm tôn vinh giá trị áo dài Việt, góp phần giữ gìn, phát huy và khẳng định bản sắc văn hóa của dân tộc.

Dịp này, Liên đoàn lao động Đà Nẵng còn triển khai Chương trình "Tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống năm thứ 2" do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động.

Theo đó, nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được vận động quyên góp áo dài truyền thống mới hoặc đã qua sử dụng còn tốt để tặng cho phụ nữ ở những đơn vị có nhu cầu. Thời gian phát động quyên góp từ ngày 22/2 đến ngày 6/3/2024.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: