Trong báo cáo công bố hôm 9/1, Liên hợp quốc cảnh báo phụ nữ Sudan đang phải gánh chịu những hệ lụy tàn khốc nhất từ cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia này.
Phát biểu tại Geneva, ông Jens Laerke, người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA), cho biết các hộ gia đình do phụ nữ đứng tên có nguy cơ thiếu an ninh lương thực cao gấp ba lần so với thông thường.
Ông nhấn mạnh rằng “nạn đói đang ngày càng mang tính phân biệt giới”, trong bối cảnh sự bất bình đẳng giới sâu sắc tại Sudan bị trầm trọng hóa bởi cuộc xung đột kéo dài, vừa chạm mốc 1.000 ngày vào thứ Sáu vừa qua.
Trước đó, tổ chức UN Women cũng đã cảnh báo rằng phụ nữ Sudan đang phải đối mặt với nguy cơ bạo lực tình dục gia tăng khi buộc phải ra ngoài tìm kiếm lương thực cho gia đình.
Liên hợp quốc đang kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để cứu trợ các khu vực đang bị bao vây và phong tỏa.
Theo ước tính, hơn 100.000 người đã buộc phải rời bỏ thành phố al-Fashir kể từ khi Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) giành quyền kiểm soát thành phố này.
Hiện có khoảng 34 triệu người Sudan cần hỗ trợ nhân đạo, một nửa là trẻ em, trong đó hơn 21 triệu người đang ở mức mất an ninh lương thực trầm trọng.
Để giải quyết cuộc khủng hoảng, OCHA cho biết đang nỗ lực đưa Sudan trở thành quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận nhận một phần trong gói viện trợ 2 tỷ USD mà Hoa Kỳ đã cam kết hồi cuối tháng 12.