Sudan, nơi trẻ em phải đối mặt nguy cơ dịch bệnh cao nhất thế giới

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo Sudan hiện là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất, trong bối cảnh chiến tranh khiến hệ thống y tế sụp đổ và nỗ lực tiêm chủng toàn cầu đình trệ.

Trẻ em ở Sudan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất hiện nay. Cùng với sự leo thang của bạo lực, tỷ lệ tiêm chủng sụt giảm khiến trẻ em nước này ngày càng dễ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Năm 2022, hơn 90% trẻ em Sudan được tiêm chủng định kỳ. Tuy nhiên, theo WHO, tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn 48% – mức thấp nhất trên thế giới. Tổ chức cảnh báo hiện vẫn còn hơn 14 triệu trẻ sơ sinh trên toàn cầu chưa được tiêm chủng.

Screenshot 2025-07-17 164606
Một y tá thuộc tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) đang chăm sóc một bệnh nhi mắc bệnh sởi tại trung tâm y tế ở Nam Sudan. (Ảnh: MSF)

Nội chiến ở Sudan bùng phát hai năm trước, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải sơ tán. Ủy ban Cứu trợ Quốc tế gọi đây là “cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từng được ghi nhận”.

Trong năm ngoái, khoảng 838.000 trẻ em Sudan không được tiêm một liều vắc xin nào - cao thứ ba toàn cầu, chỉ sau Nigeria (2,1 triệu) và Ấn Độ (909.000).

Tỷ lệ trẻ em được tiêm mũi DTP-1 – liều đầu tiên ngừa bạch hầu, uốn ván và ho gà – là một chỉ số quan trọng về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu. “Nếu một đứa trẻ không được tiêm, có nghĩa là nó và có thể cả cha mẹ gần như không hề tiếp xúc với hệ thống y tế”, Giám đốc Y tế của UNICEF Sudan nói.

Các cuộc xung đột đã khiến hệ thống y tế Sudan bị tê liệt. Người dân buộc phải di dời, bệnh viện, cơ sở vật tư và hệ thống thông tin y tế đều bị phá hủy.

Các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin, bao gồm sởi, không chỉ gây tử vong mà còn để lại biến chứng lâu dài.

Theo WHO, xung đột và bất ổn chính trị tại 26 quốc gia đang khiến trẻ em ở đây có nguy cơ không được tiêm chủng cao gấp ba lần so với những nơi ổn định. Trong khi đó, các quốc gia khác cũng đang chứng kiến tiến độ tiêm chủng đình trệ, một phần do thông tin sai lệch, tâm lý e ngại và cắt giảm ngân sách viện trợ.

Tại Sudan, các nỗ lực nhân đạo đã phần nào cải thiện tình hình trong nửa đầu năm, nhưng UNICEF cho biết lời kêu gọi tài trợ khẩn cấp vẫn chưa được đáp ứng.

Giám đốc Bộ phận Tiêm chủng của WHO nhấn mạnh: “Ngay cả những đợt sụt giảm nhỏ trong tỷ lệ tiêm chủng cũng có thể dẫn đến các đợt bùng phát dịch bệnh chết người, gây thêm gánh nặng cho hệ thống y tế vốn đã quá tải”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: