Phụ nữ thời nay thích quà 'ảo', doanh nghiệp đua bán hàng trực tuyến

(CLO) Dù nhiều thương hiệu giảm giá dịp 20/10, các cửa hàng vẫn vắng khách. Người tiêu dùng chuyển sang mua sắm online, nơi khuyến mãi, quà tặng và giao nhanh sôi động hơn, phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng ưu tiên tiện lợi và tiết kiệm.

Chiều cuối tuần trước ngày 20/10, dọc các tuyến phố mua sắm của Hà Nội như Chùa Bộc, Cầu Giấy, Bà Triệu, nhiều cửa hàng thời trang theo biển giảm giá 20 - 50%, tùy mặt hàng. Mặc dù vậy, số lượng khách đến mua sắm có vẻ vắng hơn mọi năm.

z7134496121877_344f4995ab75864a9870107bb18464d0.jpg
Các hãng thời trang nữ hầu hết có các chương trình khuyến mại vào ngày 20/10, mức khuyến mãi dao động từ 20 - 50%. (Ảnh: Định Trần)

Chị Thảo, quản lý một cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc chia sẻ: “Do ngành hàng của tôi hướng tới khách hàng là phụ nữ, nên những dịp 8/3 hay 20/10 thường có những chương trình khuyến mại, ưu đãi riêng”.

Vì vậy, ngay từ đầu tháng 10, cửa hàng của chị đã đưa ra chương trình khuyến mãi lớn nhất năm, giảm đến 50% cho sản phẩm nữ. Thế nhưng, doanh số tại cửa hàng chỉ bằng 60 - 70% so với năm trước.

“Vào 2 ngày cuối tuần trước 20/10, mặc dù số lượng có tăng lên đôi chút, tuy nhiên vẫn khó bì được so với mọi năm”, chị Thảo nói.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở các trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội. Tại một cửa hàng mỹ phẩm lớn, nhân viên cho biết dù ưu đãi tới 50%, lượng khách mua trực tiếp khá ít.

“Khách chủ yếu vào xem, rồi lại đặt hàng trên website hoặc sàn thương mại điện tử vì có thêm mã giảm giá và được giao tận nơi,” người này nói.

z7134496121883_1fd35d22ccde32c24c74f38adb5c4dac.jpg
Các mặt hàng quà tặng, mỹ phẩm cũng được săn đón trong ngày 20/10. (Ảnh: Định Trần)

Trên thực tế, trong vài năm gần đây, xu hướng mua sắm, hay mua quà tặng trên các nền tảng thương mại điện tử trực tuyến có xu hướng tăng rất nhanh, một phần là nhờ các sàn có nhiều khuyến mãi rất mạnh, vận chuyển (ship) tới tận nhà, phù hợp với giới văn phòng.

Đặc biệt, nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử còn có dịch vụ riêng, nếu có yêu cầu ghi lời trúc, hoặc thiệp cũng sẽ được đáp ứng với giá hoàn toàn miễn phí, phụ thuộc vào giá trị quà tặng.

Anh Nguyễn Minh Trí (Khâm Thiên, Hà Nội) cho biết: “Tôi làm việc cả ngày, không có thời gian ra ngoài mua. Đặt online tiện hơn, có thể chọn hàng, gói quà, ghi thiệp chúc mừng và giao đến đúng ngày”.

Sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến còn đến từ việc các thương hiệu đầu tư mạnh vào livestream bán hàng, voucher giới hạn và flash sale, khiến trải nghiệm mua sắm trở nên sinh động và có tính tương tác cao.

Trước xu hướng mới, nhiều thương hiệu đã chủ động thay đổi chiến lược. Các hãng thời trang trong nước không chỉ duy trì cửa hàng vật lý mà còn đẩy mạnh kênh bán hàng online với chiến dịch riêng cho 20/10.

Không chỉ ngành thời trang, các thương hiệu mỹ phẩm, trang sức, đồng hồ cũng đẩy mạnh chiến dịch truyền thông số. Hàng loạt mini game, livestream tặng quà, hay ưu đãi “mua 1 tặng 1 cho bạn gái” được triển khai rầm rộ trên Facebook, TikTok, Instagram.

z7134496360709_ce65d71d7e79c73e1e982298036361b0.jpg
Nhiều cửa hàng kỳ vọng vào doanh số trong những ngày cuối cùng. (Ảnh: Định Trần)

Nếu như trước đây, quà tăng trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 thường xoay quanh hoa, túi xách, mỹ phẩm, thì năm nay xu hướng “cá nhân hóa quà tặng” được nhiều người quan tâm hơn. Các dịch vụ khắc tên lên sản phẩm, thiết kế thiệp riêng, hộp quà theo concept tăng mạnh trên các nền tảng online.

Ngoài ra, sản phẩm thân thiện môi trường, quà tặng thủ công hay đồ handmade cũng được ưa chuộng. Người tiêu dùng chú trọng nhiều hơn đến giá trị tinh thần và trải nghiệm hơn là giá trị vật chất.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng mua sắm dịp lễ đang thay đổi rõ rệt: từ mua trực tiếp sang trải nghiệm trực tuyến, từ khuyến mãi đại trà sang cá nhân hóa. Điều này buộc các thương hiệu phải nhanh chóng thích ứng nếu không muốn tụt lại.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: