Phú Thọ: Điều chỉnh bảng giá đất, tăng cường quản lý tài chính đất đai

(CLO) Ngày 14/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức hội nghị để xem xét và thông qua dự thảo điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, mặc dù bảng giá đất 5 năm (2020 - 2024) của tỉnh Phú Thọ vẫn có hiệu lực đến hết năm 2025 theo Luật Đất đai 2024, nhưng sự chênh lệch lớn giữa giá đất trong bảng và giá giao dịch thực tế đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc điều chỉnh, bổ sung. Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã đề nghị điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất.

phu tho dieu chinh bang gia dat tang cuong quan ly tai chinh dat dai hinh 1

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã xem xét và thông qua dự thảo điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất 5 năm trên địa bàn tỉnh.

Đối với đất nông nghiệp, điều chỉnh bảng giá đất nông nghiệp tăng hơn so với giá đất cũ, mức trung bình so với giá đất cũ bằng 1,18 lần.

Đối với đất ở, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị, với mức tăng bình quân giá đất đề xuất điều chỉnh toàn tỉnh so với bảng giá hiện hành theo Quyết định 27/2021/QĐ- UBND là 1,8 lần.

Đối với đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đề xuất không điều chỉnh, giữ ổn định giá đất trong năm 2025 bằng bảng giá đất cũ ban hành năm 2021.

Đối với đất các khu, cụm công nghiệp cũng đề xuất không điều chỉnh, giữ ổn định giá đất trong năm 2025 bằng bảng giá đất cũ ban hành năm 2021 và bổ sung vào bảng giá 6 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập gồm Phú Hộ, Đồng Phì, Ngọc Quan, Nam Đoan Hùng, Quảng Yên, Tam Nông.

Riêng đối với đất xây dựng công trình hành chính - dịch vụ trong các khu, cụm công nghiệp được tính bằng 1,3 lần mức giá đất tại khu, cụm công nghiệp đó trong bảng giá đất.

phu tho dieu chinh bang gia dat tang cuong quan ly tai chinh dat dai hinh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn báo cáo điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh.

Đối với đất xây dựng cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở văn hóa, cơ sở thể dục thể thao, đề xuất điều chỉnh giảm giá nhóm đất này để khuyến khích xã hội hóa việc thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, TDTT.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu khẳng định tại hội nghị: Việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất có tác động trực tiếp đến các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và đăc biệt sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; thuận lợi hơn trong công tác GPMB...

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh, các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng, ban hành bảng giá đất để áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất mới phải dần tiệm cận với thị trường, từng bước bước hoàn thiện chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách; hạn chế khiếu nại liên quan đến đất đai của người dân; khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng đất hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh thêm.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: