Phú Thọ: Hơn 10 tấn cá lồng bị chết sau khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ

(CLO) Mới đây, sau khi hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ, nhiều lồng cá trên sông Đà, thuộc địa bàn hai xã Thạch Đồng và Xuân Lộc của huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) đã có hiện tượng cá chết hàng loạt.
Nhiều người dân xót xa khi nhìn thấy cá trong lồng bị chết.

Nhiều người dân xót xa khi nhìn thấy cá trong lồng bị chết.

Hiện tượng cá chết bất thường bắt đầu xuất hiện từ sáng ngày 4/10. Đến nay, sự việc vẫn đang tiếp diễn, số lồng cá bị thiệt hại là trên 20 lồng với tổng số cá chết khoảng trên 10 tấn.

Được biết, ngay sau khi xảy ra hiện tượng cá chết, UBND huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND hai xã Thạch Đồng và Xuân Lộc kiểm tra, nắm bắt tình hình để triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại. 

Chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân chủ động vệ sinh làm thoáng mặt lồng nuôi cá, chắn bạt, di chuyển lồng vào những khu vực an toàn hạn chế dòng nước, thường xuyên theo dõi sức khỏe của cá để có biện pháp xử lý kịp thời...

UBND huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND hai xã Thạch Đồng và Xuân Lộc kiểm tra, nắm bắt tình hình.

UBND huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND hai xã Thạch Đồng và Xuân Lộc kiểm tra, nắm bắt tình hình.

Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cũng đã cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với UBND các xã kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết, thống kê thiệt hại.

Số lồng cá bị thiệt hại là trên 20 lồng, với tổng số cá chết đến nay khoảng trên 10 tấn.

Số lồng cá bị thiệt hại là trên 20 lồng, với tổng số cá chết đến nay khoảng trên 10 tấn.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Trọng Luyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Thủy cho biết: “Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thủy điện Hòa Bình xả lũ, khiến cá bị ngộ độc. Hiện, huyện đang thống kê thiệt hại chính xác để báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ. Sau đó tỉnh Phú Thọ sẽ có văn bản gửi cho phía thủy điện Hòa Bình để có phương án hỗ trợ thiệt hại cho người dân”.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: