Phú Thọ: Sẽ cương quyết xử lý trường hợp trục lợi bồi thường tại dự án trọng điểm 500kV

(CLO) Dự án xây dựng đường điện 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên đi qua địa bàn Phú Thọ đang được triển khai khẩn trương, tuy nhiên, xuất hiện những dấu hiệu trục lợi bồi thường gây bức xúc trong dư luận. Tại buổi kiểm tra thực địa ngày 1/4, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo sẽ cương quyết xử lý những trường hợp trục lợi bồi thường tại dự án trọng điểm 500kV.

Qua báo cáo, tại địa bàn xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng có hiện tượng dân xây dựng nhà trên diện tích hàng nghìn mét vuông đất có dấu hiệu trục lợi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án trọng điểm quốc gia đường dây 500 KV Lào Cai – Vĩnh Yên.

phu tho se cuong quyet xu ly truong hop truc loi boi thuong tai du an trong diem 500kv hinh 1

Nhiều công trình được người dân xây lên có dấu hiệu trục lợi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án 500kV.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng xây dựng các công trình kiên cố trái phép trên diện tích hàng nghìn m2 đất của các hộ dân trên địa bàn xã Yên Kiện.

Đoàn kiểm tra xác định, một số hộ dân sau khi nắm bắt được dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên sẽ đi qua phần diện tích đất của mình nên đã chủ động xây dựng, cơi nới các công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng và đất ở.

Đây là các công trình kiên cố nhưng được xây dựng rất tạm bợ, bằng các vật liệu rẻ tiền như: sàn nền sử dụng bằng các loại gỗ tạp, tôn lợp chắp vá, trần vách 2 lớp, không có móng…

phu tho se cuong quyet xu ly truong hop truc loi boi thuong tai du an trong diem 500kv hinh 2

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp xuống thực địa để kiểm tra và chỉ đạo.

Do đó, mặc dù các công trình chưa hoàn thiện nhưng đã xảy ra hiện tượng sụt lún, sạt lở, gây mất an toàn. Ngoài ra, các hộ dân còn trồng mới nhiều diện tích cây ăn quả, cây lấy gỗ… mục đích nhằm để được kiểm đếm, chờ hưởng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án.

Việc làm trên của một số hộ dân là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước mà còn gây bức xúc cho các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, đồng thời làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

phu tho se cuong quyet xu ly truong hop truc loi boi thuong tai du an trong diem 500kv hinh 3

Những công trình này đều được các hộ kê khai trong quá trình kiểm kê bồi thường.

Sau khi kiểm tra trực tiếp tại thực địa, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho rằng đây là vụ việc liên quan tới an ninh trật tự cần phải giải quyết dứt điểm theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, nếu không sẽ tạo ra “hiệu ứng dây chuyền”, người dân sẽ bắt chước vi phạm trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các địa phương, ở các công trình khác có liên quan tới thu hồi đất của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh cần xác minh làm rõ hành vi của các cá nhân, đơn vị liên quan, nếu có sai phạm trong trục lợi tiền bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: