Phú Yên: Đại biểu HĐND tỉnh không chất vấn vì ‘ngại va chạm’?

Chủ nhật, 12/07/2020 10:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong cả kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII không có đại biểu nào có ý kiến chất vấn, mà nguyên nhân được cho là do “ngại va chạm”.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII vừa bế mạc. Đáng nói là, cả kỳ họp này không đại biểu nào chất vấn trách nhiệm của các cơ quan chức năng tại hội trường.

Tại kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh Phú Yên, hoạt động thảo luận tại các tổ về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra khá sôi nổi với 39 lượt phát biểu, 115 ý kiến. Các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp; đề xuất, thảo luận làm rõ một số vấn đề.

Tuy vậy, đến phần chất vấn lại không có đại biểu nào chất vấn. Chủ tọa kỳ họp đã mời Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lên báo cáo, làm rõ các vấn đề được các cử tri, đại biểu quan tâm, đặc biệt là các giải pháp để khôi phục kinh tế hậu Covid-19.

Thế nhưng, vẫn không có đại biểu nào chất vấn thêm để làm rõ vấn đề.

Ông Trần Văn Hạt, nguyên Trưởng Ban pháp chế, HĐND tỉnh Phú Yên lý giải: “Đối với cán bộ hưu trí thì thông tin không có, chất vấn phải truy vấn tới nơi, tới chốn, cặn kẽ vấn đề. Khơi ra mà không khéo mình nói trượt lại mất uy tín. Hơn nữa là chuyển biến sau chất vấn chậm, có những vấn đề mà các đơn vị, địa phương làm trái quy định của pháp luật, việc sữa chữa, khắc phục chậm trễ, hiệu quả chất vấn chưa tốt”.

Còn ông Trần Văn Cư, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết, tại các phiên thảo luận, không khí rất sôi nổi, thẳng thắn, mang tính xây dựng. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến băn khoăn, lo lắng như giải pháp tháo gỡ khó khăn, khôi phục, ứng phó với dịch Covid- 19, điều hành thu chi ngân sách…

Tuy nhiên, việc không có đại biểu nào chất vấn tại Hội trường, ông Cư cho là “rất tiếc” và đây là điểm hạn chế trong kỳ họp này của HĐND tỉnh. Nguyên nhân theo ông Trần Văn Cư là do đa số đại biểu là cán bộ đương chức, lãnh đạo các ngành, địa phương nên họ ngại va chạm.

“Tình nghĩa anh em, hằng ngày, hằng tuần gặp mặt mà chất vấn thì đâm ra cũng ngại. Thường trực của mình mấy kỳ rồi thấy tình hình đó nên yêu cầu các đại biểu, các tổ xới lên một số vấn đề mà Thường trực yêu cầu. Để mà các Sở, ngành, UBND tỉnh có trách nhiệm trả lời, qua đó, các đại biểu hỏi thêm. Các anh phải có trách nhiệm vì bà con cử tri họ thấy đại biểu cũng tham gia nhiều vấn đề”, ông Cư nói.

Thế Vũ

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức