Phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19, Sa Pa đón 2 triệu lượt khách du lịch

(CLO) Theo UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai), 9 tháng đầu năm 2022 lượng khách du lịch đến Sa Pa ước tính 2 triệu lượt, đạt 80% kế hoạch, tăng 242% so với cùng kỳ và doanh thu từ du lịch đạt 5.997,7 tỷ đồng, đạt 84% so với kế hoạch, tăng 222,3% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2022, thị xã Sa Pa mất gần 3 tháng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tuy nhiên sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát thị xã đã chủ động tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - thể thao, lễ hội đặc sắc thu hút khách du lịch.

phuc hoi nhanh sau dai dich covid 19 sa pa don 2 trieu luot khach du lich hinh 1

Lễ hội trăng rằm Sa Pa thu hút đông đảo khách du lịch và người dân địa phương tham gia.

Do đó, ngành du lịch thị xã Sa Pa phục hồi rất nhanh, trung bình mỗi tuần địa phương đón khoảng trên 62.000 lượt khách, có những tuần trên 80.000 lượt cao hơn thời điểm ổn định hơn năm 2019 trước khi xuất hiện đại dịch Covid-19.

Số lượng phòng nghỉ đạt trên 8.000/11.500 phòng bằng 70,1% kế hoạch năm và cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách kể cả dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Trong đó, dịp Lễ hội Đền Mẫu Thượng, tổng lượt khách du lịch Sa Pa đạt 20.500 lượt người; dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đạt 38.000 lượt người; dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sa Pa đạt 98.000 lượt người, tăng 115,8% so với kỳ nghỉ năm 2021 và tăng 21,2% so với kỳ nghỉ năm 2019 khi chưa xảy ra đại dịch Covid-19 và cao điểm nhất nghỉ lễ 2/9/2022 thị xã Sa Pa đón 93.244 lượt khách, chiếm 32 % du khách tới thăm toàn tỉnh Lào Cai.

Có được kết quả cao như trên là do thị xã Sa Pa phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Lào Cai và Công ty dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa - thể thao thu hút khách du lịch như Lễ hội Đền Mẫu Thượng năm 2022 (từ ngày 1-3/4/2022), “Lễ hội mùa Hè Sa Pa - Sa Pa Summer Festival năm 2022" với chuỗi các sự kiện đặc sắc diễn ra bắt đầu từ ngày 23/4/2022 đến hết tháng 7/2022.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thị xã Sa Pa cũng đã tổ chức thành công 9 sự kiện văn hóa - thể thao và lễ hội du lịch đặc sắc diễn ra ở nhiều điểm du lịch trên địa bàn trong đó nổi bật giải chạy “Sa Pa mùa nước đổ” năm 2022 tại xã Mường Hoa.

Chào mừng kỷ kiện 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (7/1/1972 - 7/1/2022), 15 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (6/7/2022 - 6/7/2022) và chào mừng ngày quốc tế Yoga lần thứ 8 (21/6/2015 - 21/6/2022) tại tỉnh Lào Cai, UBND thị xã đã phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức "Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8, năm 2022" tại thị xã Sa Pa với quy mô tổ chức cấp tỉnh trong 2 ngày từ ngày 23/6 đến ngày 24/6/2022 với nhiều sự kiện đặc sắc, độc đáo.

Khai mạc Lễ hội mùa thu “Sa Pa - Mùa vàng” năm 2022 kết hợp với công bố và đón nhận Bằng di tích danh thắng cấp tỉnh thác Cát Cát; chương trình du lịch trải nghiệm “Sa Pa lặng lẽ yêu”; khám phá trải nghiệm Di tích danh thắng ruộng bậc thang Sa Pa, giải Marathon vượt núi quốc tế Sa Pa - VMM 2022 và sự kiện lễ hội “Đêm hội trăng rằm”.

Hiện nay, thị xã Sa Pa đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khai mạc "Lễ hội mùa đông 2022" và Lễ hội đón chào năm mới 2023 với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc phục vụ du khách.

Tin, ảnh : Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: