Phường Dương Kinh: Đưa hành chính công về tận tổ dân phố

​(CLO) Trong lộ trình bứt phá của mô hình chính quyền đô thị hai cấp tại TP Hải Phòng, phường Dương Kinh đã tạo nên một dấu ấn đậm nét bằng việc đưa dịch vụ công từ trụ sở về sát từng ngõ phố.

​Việc thực hiện mô hình “hành chính tại tổ dân phố” không chỉ là một giải pháp kỹ thuật nhằm giảm tải áp lực cho bộ máy, mà còn là minh chứng cho sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy: chính quyền không còn đứng từ xa quản lý, mà chủ động đồng hành và phục vụ ngay tại không gian sống của người dân. Đây chính là chìa khóa giúp địa phương kiến tạo đà tăng trưởng toàn diện và định hình tương lai đô thị thông minh.

20260115_104512.jpg
Trong 5 tháng, Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dương Kinh đã tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 5.166 hồ sơ.

​Ngay từ khi chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới vào năm 2025, phường Dương Kinh đã xác định Trung tâm phục vụ hành chính công là “bộ mặt” cốt lõi để hiện thực hóa các cam kết với nhân dân.

Để mô hình “hành chính tại tổ dân phố” không dừng lại ở khẩu hiệu, UBND phường Dương Kinh đã triển khai đồng bộ các hội nghị tuyên truyền tại nhà văn hóa vào các ngày cuối tuàn, giúp người dân nắm bắt kỹ năng thực hiện thủ tục trực tuyến. Đặc biệt, sự thấu cảm trong chính sách còn thể hiện qua việc cán bộ trực tiếp hỗ trợ các đối tượng yếu thế thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà, đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

​Đứng ở góc độ quản lý và điều hành trực tiếp, ông Nguyễn Văn Chung – Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dương Kinh chia sẻ về chiến lược đưa dịch vụ hành chính đến sát dân: “Không dừng lại ở trung tâm, chúng tôi đang tích cực triển khai mô hình ‘hành chính tại tổ dân phố’. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền cho người dân về thực hiện thủ tục hành chính công tại các nhà văn hoá tổ dân phố vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần, thực hiện hỗ trợ người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. Và được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND phường đang xây dựng đề án xã hội hóa để trang bị máy tính và máy in tại mỗi tổ dân phố, tạo điểm kết nối số thuận tiện ngay tại cộng đồng”.

fb_img_1769489531475.jpg
Lãnh đạo UBND phường Dương Kinh kiểm tra việc lắp đặt máy tính phục vụ tổ dân phố.

​Hiệu quả của mô hình này được minh chứng bằng những con số biết nói khi chỉ trong 5 tháng, 5.166 hồ sơ đã được tiếp nhận và giải quyết dứt điểm. Đáng chú ý, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt mức gần như tuyệt đối với 99,9% hồ sơ có file thành phần đính kèm, tạo tiền đề vững chắc cho việc tái sử dụng dữ liệu dân cư. Sự thông thoáng từ cửa ngõ hành chính tại các tổ dân phố đã trực tiếp thúc đẩy kinh tế địa phương bứt phá với tổng giá trị sản xuất (GRDP) năm 2025 ước đạt 7.287,5 tỷ đồng, tăng 10,69% so với năm trước.

​Bước sang năm 2026, với chủ đề “Tăng cường Giải phóng mặt bằng - Phát triển đô thị - Chuyển đổi số”, phường Dương Kinh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình lên trên 95%. Việc duy trì và nâng cấp mô hình “hành chính tại tổ dân phố” không chỉ giúp giải quyết bài toán diện tích tiếp nhận tại trụ sở còn hạn hẹp, mà còn là bước đi chiến lược để xây dựng một chính quyền đô thị liêm chính, hiệu quả và thực sự thân thiện.

Những thành công bước đầu tại Dương Kinh chính là bài học kinh nghiệm quý báu cho các địa phương khác trong việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, nơi lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất cho mọi hành động cải cách.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: