Qatar cáo buộc Israel phá hoại hòa đàm Gaza tại cuộc họp khẩn của khối Ả Rập

(CLO) Ngày 15/9, tại thủ đô Doha (Qatar), Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã khai mạc với sự tham dự của gần 60 quốc gia, trong bối cảnh khu vực Trung Đông tiếp tục căng thẳng sau vụ không kích của Israel tại Doha hồi tuần trước.

Trong bài phát biểu khai mạc, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani cáo buộc Israel đã cố tình phá hoại tiến trình đàm phán liên quan đến xung đột Gaza. Ông nhấn mạnh: “Ai tiến hành ám sát những người tham gia đối thoại thì mục tiêu chính là khiến đàm phán thất bại. Với họ, thương lượng chỉ là một phần trong cuộc chiến”.

Nhà lãnh đạo Qatar đồng thời chỉ trích chính sách của Israel tại khu vực, cho rằng nước này đang lợi dụng chiến sự Gaza để mở rộng các khu định cư và thay đổi nguyên trạng. Ông cũng cảnh báo việc Israel tiến hành các vụ tấn công trong khi vẫn tham gia đàm phán là “mâu thuẫn” và “không thành thật với con tin” đang bị giam giữ tại Gaza.

1.jpeg
Qatar tổ chức Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Arab-Hồi giáo​​ tại thủ đô Doha. Ảnh: X/@presidencymv.
2.jpeg
Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp với sự tham dự của gần 60 quốc gia. Ảnh: X/@presidencymv.

Trong khi đó, một dự thảo tuyên bố chung cho biết hội nghị sẽ cảnh báo rằng các hành động quân sự gần đây có nguy cơ làm đổ vỡ tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập, vốn bắt đầu với Hiệp định Abraham năm 2020. Dự thảo đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt cho mọi tội ác mà Israel gây ra.

Trong khi đó, một dự thảo tuyên bố chung cho biết hội nghị sẽ cảnh báo rằng các hành động quân sự gần đây có nguy cơ làm đổ vỡ tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập, vốn bắt đầu với Hiệp định Abraham năm 2020. Dự thảo đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt cho mọi tội ác mà Israel gây ra.

Ngoài Quốc vương Qatar, nhiều lãnh đạo khu vực đã đưa ra quan điểm tại hội nghị. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cho rằng các động thái của Israel “đe dọa tương lai hòa bình và làm suy yếu an ninh khu vực”. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi các nước Hồi giáo “cắt đứt quan hệ với Israel”, trong khi giới chức Pakistan đề xuất khả năng thành lập một mô hình an ninh tập thể.

Song song, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cũng tổ chức một cuộc họp bất thường tại Doha. Trong khi đó, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông báo sẽ tiến hành phiên thảo luận khẩn vào ngày 16/9 liên quan tới vụ không kích tại Qatar.

Ở chiều ngược lại, Mỹ tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với Israel. Ngoại trưởng Marco Rubio đang có chuyến thăm Tel Aviv nhằm nhấn mạnh cam kết này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: