Israel ám sát các lãnh đạo đàm phán của Hamas ở Qatar, ra lệnh sơ tán toàn bộ Thành phố Gaza

(CLO) Israel hôm thứ Ba đã tìm cách ám sát các lãnh đạo đàm phán của Hamas bằng một cuộc không kích vào Qatar, đồng thời ra lệnh sơ tán toàn bộ người dân Palestine để chiếm đóng Thành phố Gaza.

Qatar cho rằng Israel đã tham gia vào "chủ nghĩa khủng bố nhà nước" sau vụ tấn công. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết các cuộc không kích đe dọa làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình mà Qatar đang làm trung gian giữa Hamas và Israel.

Vụ tấn công đã bị lên án từ Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Liên minh châu Âu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi việc tấn công Hamas là một mục tiêu xứng đáng, nhưng cảm thấy tệ khi vụ tấn công diễn ra tại quốc gia Qatar.

qatar.jpg
Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào các nhà lãnh đạo Hamas tại Doha, Qatar, vào ngày 9 tháng 9 năm 2025. Nguồn: X

Qatar là đối tác an ninh của Mỹ và là nơi đặt Căn cứ Không quân al-Udeid, cơ sở quân sự lớn nhất của nước này tại Trung Đông. Qatar đã đóng vai trò trung gian hòa giải cùng Ai Cập trong hàng loạt cuộc đàm phán thường đi vào ngõ cụt giữa Israel và Hamas.

Hamas cho biết 5 thành viên của họ đã thiệt mạng trong vụ tấn công, bao gồm con trai của thủ lĩnh Hamas lưu vong tại Gaza và là nhà đàm phán hàng đầu Khalil al-Hayya.

Tuy nhiên, Hamas cho biết Israel đã thất bại trong nỗ lực ám sát nhóm đàm phán ngừng bắn của nhóm này. Thành viên Ban Chính trị Hamas, Suhail al-Hindi, nói với Al Jazeera rằng ban lãnh đạo cấp cao của nhóm đã sống sót sau cuộc tấn công của Israel.

Cuộc không kích diễn ra sau khi Israel ra lệnh sơ tán toàn bộ người Palestine rời khỏi Thành phố Gaza, khu vực từng là nơi sinh sống của khoảng một triệu người, với lý do mà họ nói là để "tiêu diệt Hamas".

“Vì sự an toàn của quý vị, hãy sơ tán ngay lập tức qua trục đường Rashid hướng đến khu vực nhân đạo ở Al-Mawasi”, phát ngôn viên tiếng Ả Rập của quân đội Israel đăng tải trên nền tảng X.

Quân đội Israel (IDF) đã thả hàng loạt tờ rơi xuống phía bắc Gaza để yêu cầu người dân sơ tán, kèm theo bản đồ chỉ dẫn chi tiết yêu cầu người Palestine di chuyển về phía tây ra biển, sau đó đi xuống phía nam - hành trình khổ cực và nguy hiểm mà người dân Gaza đã trải qua nhiều lần trong cuộc chiến kể từ ngày 7/10/2023.

Động thái này diễn ra sau lời kêu gọi tương tự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một ngày trước đó, khi ông cảnh báo rằng "đây chỉ là khởi đầu của cuộc diễn tập tăng cường trên bộ". Trong những ngày gần đây, Israel đã nhắm mục tiêu vào nhiều tòa nhà cao tầng trong kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Thành phố Gaza.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk cảnh báo rằng việc Israel leo thang tấn công ở thành phố Gaza có thể dẫn đến "nhiều cuộc di tản cưỡng bức hơn, nhiều vụ giết chóc hơn, nhiều đau khổ không thể chịu đựng được hơn, sự tàn phá vô nghĩa và những tội ác tàn bạo hơn".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: