Quan chức Pakistan kêu gọi Mỹ là đối tác của Taliban

Thứ bảy, 28/08/2021 14:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong một tuyên bố gần đây, cố vấn an ninh quốc gia Pakistan kêu gọi Mỹ trở thành đối tác của Taliban khi tổ chức này thành lập một nhà nước mới.

quan chuc pakistan keu goi my la doi tac cua taliban hinh 1

Ông Suhail Shaheen, người phát ngôn của Taliban Afghanistan. Ảnh: AP

Bài liên quan

Taliban đã thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng trong việc giành được sự công nhận và đầu tư của quốc tế, trái ngược với sự cai trị của tổ chức này 20 năm trước ở Afghanistan. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia dường như vẫn đang chờ tổ chức này thực hiện các lời hứa của mình.

Cố vấn an ninh quốc gia của Pakistan đã kêu gọi Mỹ không rút khỏi Afghanistan về mặt ngoại giao và kinh tế, đồng thời cho rằng các quốc gia phương Tây có sức nặng hơn Islamabad rất nhiều trong việc đảm bảo rằng một chính phủ ổn định được hình thành dưới sự cai trị của Taliban.

Cố vấn an ninh quốc gia Pakistan Moeed Yusuf nói với Washington Post hôm thứ Tư rằng: “Bây giờ Taliban đã có cả đất nước, họ không thực sự cần Islamabad nhiều nữa”.

“Sự hỗ trợ và công nhận là đòn bẩy, và các nước phương Tây có nhiều đòn bẩy hơn ở Afghanistan so với Pakistan", ông nói.

Sau khi chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn nhanh chóng sụp đổ trước cuộc tấn công của Taliban hồi đầu tháng, nhóm chiến binh Hồi giáo này đã đưa ra lời đảm bảo rộng rãi rằng chính phủ mới của họ sẽ không cho phép các nhóm khủng bố hoạt động trong nước và họ sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ và dân tộc thiểu số.

Những lời hứa hẹn có thể giúp ổn định đất nước sau hơn 4 thập kỷ chiến tranh, được cả Mỹ và các nước láng giềng của Afghanistan hết sức mong đợi.

Ông Yusuf thúc giục: “Chúng ta cần tìm ra cách để tiến tới với tư cách là đối tác, vì sự ổn định trong khu vực cần sự nỗ lực của tất cả các bên. Nếu để lại một khoảng trống an ninh được để lại ở Afghanistan, các tổ chức khủng bố sẽ tiếp tục quay trở lại".

Taliban ở Afghanistan đã hứa với Islamabad rằng họ sẽ không cho phép Tehrik-i-Taliban Pakistan (TPP), một nhóm khủng bố ở phía biên giới của Pakistan, hoạt động ở phía Afghanistan thêm nữa. Tương tự như vậy, họ đã hứa với Mỹ sẽ không cho phép al-Qaeda sử dụng đất của họ và hứa với Trung Quốc cũng không cho phép Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) trú ẩn ở Afghanistan.

Các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng chắc chắn sẽ đến từ các nước láng giềng của Afghanistan thông qua các dự án như Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường và Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Trung Quốc và Pakistan đang dùng kinh tế làm đòn bẩy để trấn an Taliban.

Ngược lại, Washington đã đóng băng tài sản trị giá 9,4 tỷ đô la của ngân hàng trung ương Afghanistan và tới 80% ngân sách của quốc gia này đã cạn kiệt trong tháng trước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với các phóng viên rằng việc tham gia đàm phán với Taliban cũng thúc đẩy lợi ích của Mỹ. Ông nói thêm rằng một chính phủ Afghanistan giữ các cam kết từ bỏ chủ nghĩa khủng bố, bảo vệ nhân quyền và cho phép người dân rời đi là “một chính phủ mà chúng tôi có thể làm việc cùng”.

Nếu không, Mỹ sẽ sử dụng “mọi công cụ thích hợp theo ý của mình" để biến Afghanistan thành “một kẻ thù”, ông nói thêm.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi người đồng cấp Anh không cố gắng gây ảnh hưởng đến các chính sách của Taliban. Vào thứ Năm (26/8), ông Yusuf lặp lại những lời đó khi nói chuyện với một nhóm các nhà lãnh đạo chính trị Anh.

Theo hãng tin AP của Pakistan, ông Yusuf kêu gọi không "lặp lại những sai lầm của những năm 1990, khi Afghanistan và Pakistan bị bỏ rơi. Pakistan đã bị trừng phạt sau khi là đồng minh trong một thập kỷ", và nói thêm rằng "sự cần thiết giờđây là việc cộng đồng quốc tế tiếp tục tham gia một cách xây dựng và sử dụng đòn bẩy của mình một cách phối hợp để tác động đến chính sách của Taliban".

Hôm thứ Sáu (27/8), Al Jazeera đưa tin, trích dẫn các nguồn tin nội bộ của Taliban, rằng nhóm này đang thành lập một “chính phủ chăm sóc toàn diện” bao gồm các thủ lĩnh bộ lạc từ tất cả các sắc tộc khác nhau của quốc gia.

Theo báo cáo, phụ nữ sẽ được phép làm việc trong các cơ quan chính phủ khác nhau "như trong chính phủ trước đây". Lần này họ đã cam kết cho phép phụ nữ và trẻ em gái đi học, điều mà trước đây họ không được phép. Báo cáo không đưa ra thông tin chính phủ tạm thời sẽ hoạt động trong bao lâu, chỉ nói rằng nó sẽ tồn tại đủ lâu để quyết định về việc bố trí chính phủ lâu dài.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h