Quân đội Mỹ cảnh giác trước cuộc tấn công tiềm tàng của Iran ở Trung Đông

Thứ sáu, 11/12/2020 16:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Hoa Kỳ đang cảnh giác cao độ và tăng cường lực lượng của mình ở Trung Đông trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết.

Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, tướng Frank McKenzie - Ảnh: AP

Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, tướng Frank McKenzie - Ảnh: AP

Cụ thể, Lầu Năm Góc đang theo dõi chặt chẽ “các chỉ số đáng lo ngại về khả năng chuẩn bị tấn công” từ các lực lượng dân quân Iran ở Iraq, quan chức này cho biết.

Các nhóm thân Iran gần đây đã nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa ở đó, gần một năm sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Ayn al Asad ở miền tây Iraq. Hơn 100 quân nhân Hoa Kỳ bị chấn thương sọ não trong cuộc tấn công đó.

Lầu Năm Góc thông báo hôm thứ Năm (11/12) rằng, họ đã điều một cặp máy bay ném bom B-52 từ căn cứ của họ ở Barksdale, Los Angeles đến Trung Đông và quay trở lại để gửi một thông điệp "ngăn chặn sự xâm lược" trong khu vực.

Quân đội Mỹ cũng đã thực hiện các biện pháp khác trong những tuần gần đây, bao gồm điều tàu sân bay USS Nimitz trở lại Trung Đông và điều động thêm một phi đội máy bay chiến đấu từ châu Âu.

Các quan chức quân sự Mỹ được cho là đã nhóm họp để thảo luận về các động thái này, nhằm ngăn chặn Iran thực hiện bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại lực lượng Mỹ và liên quân trong khu vực.

Lầu Năm Góc lo ngại rằng Tehran có thể lợi dụng quá trình chuyển giao chính quyền Tổng thống và việc Mỹ rút quân khỏi Iraq và Afghanistan, cũng như dịp kỷ niệm sắp tới, một năm ngày Mỹ giết nhà lãnh đạo Iran Qassem Soleimani, quan chức này cho biết.

“Tất cả điều đó là những yếu tố cần thận trọng để có được một thế trận phòng thủ vững chắc trong khu vực”, quan chức này cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng các động thái này “không mang tính tấn công”.

“Ở đây không có kế hoạch để hành động, có một kế hoạch thể hiện một thế trận phòng thủ vững chắc có thể khiến đối thủ có thể tạm dừng kế hoạch mạo hiểm”.

Các máy bay ném bom B-52 được Mỹ triển khai bay qua khu vực Trung Đông, nhằm gửi thông điệp tới Iran - Ảnh: AP

Các máy bay ném bom B-52 được Mỹ triển khai bay qua khu vực Trung Đông, nhằm gửi thông điệp tới Iran - Ảnh: AP

Trong tuần qua, quân đội Mỹ đã triển khai những chuyến bay qua lại của các máy bay ném bom, để thể hiện cam kết của quân đội đối với các quốc gia khác trong khu vực, theo một tuyên bố từ Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ.

"Khả năng lái máy bay ném bom chiến lược đi nửa vòng trái đất trong một sứ mệnh không ngừng nghỉ và nhanh chóng, tích hợp chúng với nhiều đối tác khu vực thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ của chúng tôi và cam kết chung của chúng tôi đối với an ninh và ổn định khu vực", Tư lệnh Trung ương, tướng Frank McKenzie cho biết.

Quan chức này cho biết, việc rút quân ở Iraq và Afghanistan sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phản ứng của quân đội Mỹ trước một cuộc tấn công của Iran, đồng thời lưu ý rằng việc chuyển quân ra khỏi khu vực sẽ làm giảm số lượng mục tiêu tiềm năng.

"Chúng tôi không tìm kiếm xung đột", tướng McKenzie nói, "nhưng chúng tôi phải giữ tư thế và cam kết ứng phó với bất kỳ trường hợp nào xảy ra hoặc chống lại bất kỳ hành động gây hấn nào".

Nguyễn Hoàng

Tags:

Tin khác

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h
Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h