Quân đội Myanmar mở rộng hợp tác quân sự với Nga

(CLO) Myanmar dự định mở rộng hợp tác quân sự với Nga, Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội và Chủ tịch Hội đồng Quản lý Nhà nước cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
Tổng tư lệnh quân đội và Chủ tịch Hội đồng Quản lý Nhà nước - Thượng tướng Min Aung Hlaing tham dự hội nghị quân sự tại Moscow - Ảnh: Reuters

Tổng tư lệnh quân đội và Chủ tịch Hội đồng Quản lý Nhà nước - Thượng tướng Min Aung Hlaing tham dự hội nghị quân sự tại Moscow - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

230 nghìn người Myanmar phải sơ tán do xung đột

Mỹ và EU áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với Myanmar

Lãnh đạo quân đội Myanmar thăm Nga trong chuyến công du thứ hai sau đảo chính

Tuần trước, Thống tướng Min Aung Hlaing đã tham dự một hội nghị quân sự quốc tế ở Moscow và gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

"Chúng tôi sẽ tạo ra một mối quan hệ đối tác mới và sẽ mở rộng nó. Ngay từ đầu, sự hợp tác quân sự của chúng tôi đã được thiết kế để nó sẽ mở rộng theo thời gian. Đó là lý do tại sao trong cuộc họp đó, chúng tôi chủ yếu thảo luận về việc mở rộng sự hợp tác hiện có”, Tướng Min Aung Hlaing nói.

Trong cuộc gặp, ông Shoigu lưu ý rằng Myanmar là một "đối tác chiến lược đã được kiểm chứng qua thời gian và là đồng minh đáng tin cậy ở Đông Nam Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương", trong khi Tướng Hlaing nói, "quân đội của chúng tôi đã trở thành một trong những lực lượng mạnh nhất trong khu vực nhờ Nga".

Theo Sputnik, người đứng đầu công ty đóng tàu AK Bars cho biết, Myanmar hiện đang quan tâm đến việc mua hai tàu tuần tra Đề án 22160 từ Nga và đóng thêm hai chiếc nữa tại nhà máy đóng tàu của chính họ. Ngoài ra, Myanmar cũng muốn công ty Nga thiết lập quy trình sản xuất và đào tạo công nhân.

Bộ trưởng Quốc phóng Nga Sergei Shoigu (trái) tiếp đón Thượng tướng Min Aung Hlaing - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phóng Nga Sergei Shoigu (trái) tiếp đón Thượng tướng Min Aung Hlaing - Ảnh: Reuters

Quân đội Myanmar đã giành quyền kiểm soát đất nước trong một cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Kể từ đó, nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra trên khắp cả nước. Nhiều nhóm vũ trang cũng nổi lên chống lại chính quyền quân sự.

Lý giải cho quyết định lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyin, lãnh đạo quân đội cho biết đảng NLD đã gian lận trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái.

Các nhà chức trách quân sự khẳng định rằng điều đó là hợp lý và cam kết sẽ chuyển giao quyền lực sau một cuộc bầu cử mới, tuy nhiên, ngày diễn ra vẫn chưa được đưa ra.

Kể từ tháng 2, cộng đồng quốc tế đã gây sức ép để lãnh đạo quân đội trao lại quyền lực cho chính quyền dân sự, thả những người bị giam giữ trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nước đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào các cá nhân thực thể của quân đội Myanmar.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: