Quân đội Sudan phát động chiến dịch giành lại thủ đô Khartoum

(CLO) Ngày 26/9, quân đội Sudan đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào thủ đô Khartoum trong chiến dịch lớn nhất nhằm giành lại lãnh thổ kể từ đầu cuộc chiến kéo dài 17 tháng với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

Theo các nhân chứng, các cuộc giao tranh và ném bom dữ dội đã xảy ra khi quân đội cố gắng vượt qua những cây cầu bắc qua sông Nile nối liền ba thành phố liền kề Khartoum, Omdurman và Bahri tạo nên khu vực thủ đô.

"Quân đội đang tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo hạng nặng và không kích vào Halfaya và Shambat", Ahmed Abdalla, một cư dân 48 tuổi cho biết, ám chỉ đến các khu vực của Bahri gần sông. "Tiếng nổ rất lớn". 

Đoạn video cho thấy khói đen bốc lên phía trên thủ đô. Nguồn tin quân đội cho biết lực lượng của họ đã vượt qua các cây cầu ở Khartoum và Bahri, trong khi RSF nói rằng họ đã ngăn chặn quân đội vượt qua hai cây cầu đến Khartoum.

Chiến dịch của quân đội diễn ra trước bài phát biểu của Tổng tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.

Mặc dù quân đội chính quyền Sudan đã chiếm lại một số vùng đất ở Omdurman vào đầu năm nay, nhưng họ chủ yếu dựa vào pháo binh và các cuộc không kích, qua đó không thể đánh bật lực lượng bộ binh nhanh nhẹn của RSF ở các khu vực khác của thủ đô Khartoum. 

RSF cũng tiếp tục đạt được những bước tiến ở các khu vực khác của Sudan trong những tháng gần đây. Cuộc xung đột đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn khiến hơn 10 triệu người phải di dời và đẩy một số vùng của đất nước vào tình trạng đói kém cùng cực.

Những nỗ lực ngoại giao của Mỹ và các cường quốc khác đã bị đình trệ khi quân đội từ chối tham dự các cuộc đàm phán vào tháng trước tại Thụy Sĩ.

Tháng này, cuộc chiến giành quyền kiểm soát al-Fashir, thủ phủ của bang Bắc Darfur ở phía tây Sudan, cũng trở nên dữ dội hơn khi RSF cố gắng tiến quân từ các vị trí xung quanh thành phố để chống lại quân đội Sudan và các nhóm phiến quân đồng minh trước đây. 

Cuộc chiến bắt đầu khi căng thẳng giữa RSF và quân đội bùng phát thành xung đột. Quân đội và RSF trước đó đã chia sẻ quyền lực sau khi tiến hành đảo chính vào năm 2021, hai năm sau khi nhà độc tài Omar al-Bashir bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: