Quân đội Sudan từ chối tham gia cuộc đàm phán ngừng bắn do Mỹ chủ trì

(CLO) Các đại biểu từ Sudan đã bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ về cuộc nội chiến kéo dài 16 tháng qua. Nhưng một bên quan trọng trong cuộc chiến đã không xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh này.

Mỹ cho biết họ hy vọng sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn cho phép viện trợ nhân đạo đến được với những người cần. Tuy nhiên, mục tiêu này có thể sẽ khó thành hiện thực do sự vắng mặt của Quân đội Sudan (SAF), lực lượng đã từ chối lời mời của Mỹ tới dự hội nghị.

quan doi sudan tu choi tham gia cuoc dam phan ngung ban do my chu tri hinh 1

Hội nghị về ngừng bắn tại Sudan khai mạc ở Thụy Sĩ với các đối tác quốc tế đại diện cho Thụy Sĩ, Mỹ, Ả Rập Ả Rập Xê Út, Ai Cập, UAE, Liên minh Châu Phi và Liên Hợp quốc. Ảnh: USSESudan

Cuộc tranh giành quyền lực giữa Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) đã diễn ra ác liệt ở quốc gia châu Phi này kể từ tháng 4/2023, gây ra tình trạng di dời và nạn đói hàng loạt.

Các cuộc đàm phán ngừng bắn được được đồng tổ chức bởi Mỹ, Ả Rập Xê Út và Thụy Sĩ, sẽ diễn ra tại một địa điểm không được tiết lộ ở Thụy Sĩ và có thể kéo dài tới 10 ngày.

"Mục tiêu của chúng tôi là tiến tới đạt được lệnh ngừng bắn, tăng cường tiếp cận nhân đạo và thiết lập các cơ chế thực thi mang lại kết quả cụ thể", Đặc phái viên của Nhà Trắng tại Sudan, Tom Perriello cho biết vào đầu tuần này.

Trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán, ông Perriello cũng nói rằng "đã đến lúc Sudan phải im tiếng súng!"

"Phái đoàn RSF đã đến Thụy Sĩ. Phái đoàn Mỹ của chúng tôi và các đối tác quốc tế, chuyên gia kỹ thuật và xã hội dân sự Sudan vẫn đang chờ SAF. Thế giới đang theo dõi", ông Perriello viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Về nguyên nhân khiến SAF không tham dự, lực lượng này cho biết họ không hài lòng với hình thức mà Mỹ lựa chọn. SAF phản đối sự hiện diện của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Các nhà lãnh đạo quân đội Sudan đã nhiều lần cáo buộc UAE ủng hộ RSF.

Bộ trưởng Truyền thông Sudan Graham Abdelkader phát biểu trước cuộc đàm phán rằng nước này sẽ từ chối "bất kỳ quan sát viên hoặc người tham gia mới nào" sau khi Mỹ "kiên quyết yêu cầu UAE tham gia với tư cách là quan sát viên" của hội nghị.

Hiện tại, 20% người dân Sudan đã buộc phải rời bỏ nhà cửa vì cuộc giao tranh kéo dài, trong khi hàng chục nghìn người đã thiệt mạng. Hơn một nửa dân số, hay 25 triệu người trên khắp đất nước, đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.

Liên hợp quốc ước tính rằng có ít nhất 100 người chết vì đói mỗi ngày ở Sudan, với ít nhất 30% trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong khi cả hai bên trong cuộc xung đột đều đang cản trở việc tiếp cận của đoàn xe cứu trợ.

Quang Anh (theo DW, AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: