Quan hệ giữa Hà Nam và Gunma là điển hình trong quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương của Việt Nam - Nhật Bản

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, ngày 26/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy và đoàn công tác tỉnh Hà Nam đã có chuyến thăm và làm việc với Thống đốc tỉnh Gunma.

Cùng tham dự có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Tại đây, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy khẳng định: Hà Nam và Gunma là hai địa phương có nhiều điểm tương đồng như: cách thủ đô của hai nước không xa, có nhiều lợi thế về du lịch, nhất là thu hút khách từ thủ đô về nghỉ dưỡng.

quan he giua ha nam va gunma la dien hinh trong quan he hop tac giua 2 dia phuong cua viet nam nhat ban hinh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy làm việc với Thống đốc tỉnh Gunma. Ảnh: Báo HN

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy cũng đã giới thiệu về những lợi thế của tỉnh Hà Nam trong hợp tác phát triển kinh tế; các cơ chế chính sách của tỉnh nhằm thu hút đầu tư các doanh nghiệp nước ngoài; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nam.

Đồng thời, khẳng định hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản đã góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo theo định hướng phát triển của tỉnh; giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách địa phương, tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh. Chỉ tính trong 2 năm (2022 - 2023), các doanh nghiệp Nhật Bản đã đóng góp cho ngân sách tỉnh 6.169 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tin tưởng, với biên bản hợp tác lĩnh vực đầu tư, lao động được ký kết giữa 2 tỉnh trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhật Bản và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nhật Bản tháng 12/2023, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Gunma và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, hai tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, trao đổi mở ra không gian hợp tác phát triển và cơ hội cho doanh nghiệp của hai tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế và văn hoá, nhất là hợp tác trong việc đào tạo nguồn lao động trẻ của Hà Nam biết tiếng Nhật, có tay nghề đáp ứng được sang Nhật làm việc và sau đó có thể về làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nam; góp phần tích cực xây dựng mối quan hệ giữa hai tỉnh, hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển bền vững.

Tại hội nghị, Thống đốc tỉnh Gunma đánh giá cao những lợi thế, môi trường đầu tư và sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh Hà Nam đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng trên địa bàn tỉnh.

quan he giua ha nam va gunma la dien hinh trong quan he hop tac giua 2 dia phuong cua viet nam nhat ban hinh 2

Các thành viên đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Gunma. Ảnh: Báo HN

Bên cạnh đó, cam kết tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư, giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp của tỉnh Gunma đến tìm hiểu, đầu tư sản xuất kinh doanh tại Hà Nam. Đồng thời mong muốn tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Hiện, Gunma có khoảng 14 nghìn người Việt sinh sống, làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại Nhật Bản đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nam và Gunma được coi là điển hình trong quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương của hai nước Việt Nam - Nhật Bản, được thiết lập từ các hoạt động giao lưu, ký kết quan hệ hợp tác và triển khai các thoả thuận hợp tác.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, lãnh đạo hai tỉnh đã có mối quan hệ thân thiết, gắn bó sau các chuyến công tác của lãnh đạo hai tỉnh. Đại sứ tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hai địa phương sẽ đạt nhiều kết quả trong thời gian tới.

Cũng trong ngày 26/3, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy và đoàn công tác đã thăm và làm việc tại Công ty Yokowo tại Tomioka, doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh 4 sản phẩm trụ cột: ăng ten ô tô, thiết bị bán dẫn, đầu nối thiết bị điện tử và thiết bị y tế.

quan he giua ha nam va gunma la dien hinh trong quan he hop tac giua 2 dia phuong cua viet nam nhat ban hinh 3

Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên Đoàn công tác tham quan Nhà máy của Công ty Yokowo. Ảnh: Báo HN

Sau khi nghe lãnh đạo công ty thông tin nhanh về tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thuỷ cảm ơn lãnh đạo công ty, năm 2011 đã tin tưởng chọn Hà Nam để đầu tư Dự án “Sản xuất, lắp ráp và gia công các thiết bị liên lạc sử dụng trên xe có động cơ” tại KCN Đồng Văn II, với tổng vốn đầu tư 7,5 triệu USD; tạo việc làm cho gần 4.100 lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách tỉnh (năm 2023, công ty đóng góp cho ngân sách tỉnh 44,3 tỷ đồng), bên cạnh đó công ty còn tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy mong muốn, thời gian tới, công ty nghiên cứu đầu tư dự án mới tại Khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo tỉnh Hà Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai nhanh nhất, sớm phát huy hiệu quả.

Xem thêm

Vùng phát thải thấp Vành đai 1: Hà Nội có thể thí điểm quy mô nhỏ, đi kèm chính sách hỗ trợ

Vùng phát thải thấp Vành đai 1: Hà Nội có thể thí điểm quy mô nhỏ, đi kèm chính sách hỗ trợ

(CLO) Đề cập tới Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết việc giải quyết các vấn đề môi trường và chuyển đổi phương tiện sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp. Thành phố dự kiến có thể tiến hành thí điểm ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, đồng thời sẽ tích hợp thêm các chính sách hỗ trợ đi kèm nhằm bảo đảm tính khả thi khi đi vào thực tiễn.

Cử tri Vĩnh Long kiến nghị gỡ khó giá nông sản

Cử tri Vĩnh Long kiến nghị gỡ khó giá nông sản

(CLO) Ngày 5/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bằng hình thức trực tuyến kết nối đến các điểm cầu 124 xã, phường trong tỉnh, với hơn 6.000 cử tri tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Cỡ chữ bài viết: