Hà Nam mong muốn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) xúc tiến, thu hút thêm nhà đầu tư vào tỉnh

(CLO) Từ ngày 23 - 30/3/2024, đoàn công tác tỉnh Hà Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy làm trưởng đoàn tổ chức các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại và đầu tư tại Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, ngày 24/3, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy cùng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản). Tiếp và làm việc với đoàn có ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy trân trọng cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) và toàn thể cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho tỉnh Hà Nam trong việc kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và các doanh nghiệp tại Osaka nói riêng tới Hà Nam đầu tư cũng như hỗ trợ tỉnh Hà Nam.

ha nam mong muon tong lanh su quan viet nam tai osaka nhat ban xuc tien thu hut them nha dau tu vao tinh hinh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy và thành viên Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản). Ảnh: Báo HN

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy đã giới thiệu những lợi thế của Hà Nam trong phát triển kinh tế, là tỉnh có vị trí nằm ngay cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội; là đầu mối giao thông kết nối với nhiều tỉnh trong Vùng thủ đô và Vùng đồng bằng sông Hồng với hệ thống đường cao tốc, các tuyến quốc lộ tới sân bay Nội Bài, Cảng quốc tế Hải Phòng; cùng với hệ thống đường sắt Bắc - Nam, đường thủy trên tuyến sông Hồng rất thuận lợi cho việc đi lại, phát triển sản xuất - kinh doanh và giao thương hàng hóa.

Đồng thời nhấn mạnh Hà Nam tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng bình quân trong những năm qua trên 10%/năm. Hà Nam đã và đang đầu tư xây dựng 12 khu công nghiệp với diện tích 3.474 ha (trong đó 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động), 14 cụm công nghiệp với diện tích gần 400 ha với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm đầy đủ dịch vụ điện, nước, y tế, ngân hàng, viễn thông, khách sạn, nhà hàng, sân Golf đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Hiện tại, tỉnh Hà Nam đang thực hiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Hà Nam với quy mô diện tích hơn 660 ha để ưu tiên thu hút các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện tử - bán dẫn, tự động hóa, công nghệ sinh học và y dược, công nghệ vật liệu mới. Với môi trường đầu tư thuận lợi, tỉnh Hà Nam đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hiện, trên địa bàn tỉnh đã có 384 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 5,8 tỷ USD, trong đó có 111 dự án đầu tư Nhật Bản với số vốn đăng ký trên 1,3 tỷ USD, đứng thứ 2 về số lượng dự án và số vốn các nhà đầu tư FDI đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh.

ha nam mong muon tong lanh su quan viet nam tai osaka nhat ban xuc tien thu hut them nha dau tu vao tinh hinh 2

Bí thư Tỉnh ủy và thành viên Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản). Ảnh: Báo HN

Mặc dù trong năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; phục hồi kinh tế sau dịch bệnh gặp nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Nam vẫn đạt 9,41%, đứng thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 8 toàn quốc. Sản xuất công nghiệp, xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định.

Trong năm 2023, Hà Nam vinh dự được Giải thưởng Du lịch Thế giới vinh danh là “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới. Giải thưởng đã khẳng định sự yêu mến, công nhận và tôn vinh của cộng đồng quốc tế đối với giá trị văn hóa, lịch sử riêng có của Hà Nam, góp phần nâng tổng số khách du lịch đến Hà Nam năm 2023 đạt 4,3 triệu lượt khách, tăng 38,8% so với năm 2022.

Cũng trong năm 2023 tại Hà Nam tổ chức nhiều hoạt động hướng tới nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản. Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao vai trò quan trọng của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nam; nhất là việc chấp hành tốt những quy định của pháp luật, thu hút lao động, quan tâm chăm lo nâng cao thu nhập người lao động và đóng góp ngân sách cho tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Thị Thủy tin tưởng với sự nỗ lực của tỉnh Hà Nam, sự hỗ trợ, giúp đỡ của cá nhân Tổng Lãnh sự và toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh Hà Nam sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư lớn, hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường của Nhật Bản nói chung và của vùng Kansai nói riêng sẽ đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh Hà Nam; tập trung vào 3 lĩnh vực: Logistics, nông nghiệp công nghệ cao và y tế.

Tại hội nghị, ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) và các cán bộ phụ trách từng lĩnh vực của Tổng Lãnh sự trao đổi về tình hình kinh tế xã hội của vùng Kansai, với 3 đặc điểm nổi bật: Trung tâm kinh tế quan trọng của Nhật Bản; Trung tâm khoa học công nghệ; thủ phủ của doanh nghiệp vừa và nhỏ; thông tin về một số doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và vùng Kansai nói riêng đang đầu tư tại Hà Nam rất phấn khởi trước sự quan tâm của tỉnh và tình hình sản xuất kinh doanh đang thuận lợi;

Đánh giá cao môi trường thu hút đầu tư của tỉnh Hà Nam thời gian qua, chúc mừng những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh và khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục tích cực phối hợp hỗ trợ tỉnh trong việc giới thiệu, kêu gọi các doanh nghiệp thuộc vùng Kansai nói riêng và các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung về nghiên cứu đầu tư tại Hà Nam, nhất là một số lĩnh vực: y tế, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất máy móc nông nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường, công nghiệp bán dẫn,…

Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Nhật Bản, hôm nay (25/3), Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy và đoàn công tác sẽ tới thăm, làm việc với Thống đốc tỉnh Hyogo, Thị trưởng thành phố Kobe Nhật Bản.

Xem thêm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: