Quảng Bình công bố quyết định bổ nhiệm 9 Giám đốc Sở sau sáp nhập

(CLO) Chiều ngày 20/2, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc tổ chức lại bộ máy hành chính tỉnh, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong công tác quản lý nhà nước.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Quyết định này nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, giảm bộ máy còng kềnh, tăng tính linh hoạt và hiệu suất hoạt động.

quang binh cong bo quyet dinh bo nhiem 9 giam doc so sau sap nhap hinh 1

Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong tặng hoa và trao quyết định cho các đồng chí cán bộ.

Các thay đổi bao gồm:

Hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính, ông Nguyễn Xuân Đạt được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính.

Hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Môi trường, ông Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc.

Sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông vào Sở Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Trần Quang đừng đầu Sở mới.

Sáp nhập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vào Sở Nội vụ, ông Trần Thế Vương được bổ nhiệm Giám đốc.

Hợp nhất Sở Giao thông - Vận tải với Sở Xây dựng, bổ nhiệm ông Hoàng Đăng Cương làm Giám đốc Sở Xây dựng.

Điều động ông Lê Anh Đức - Giám đốc Sở Xây dựng cũ sang làm Giám đốc Sở Công thương.

Sáp nhập Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Du lịch thành Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, giao bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm Giám đốc.

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo từ Ban Dân tộc, giao ông Võ Ngọc Thanh làm Giám đốc.

Sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Hoài Nam làm Chánh văn phòng.

quang binh cong bo quyet dinh bo nhiem 9 giam doc so sau sap nhap hinh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong trao quyết định cho các đồng chí cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong nhấn mạnh rằng việc tổ chức lại bộ máy không chỉ đơn thuần là công tác sắp xếp nhân sự và cơ cấu tổ chức, mà quan trọng hơn, cần đảm bảo hoạt động của bộ máy trở nên hiệu quả và thực chất hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị mới được thành lập hoặc tổ chức lại cùng với đội ngũ cán bộ vừa được giao nhiệm vụ mới cần nhanh chóng bắt tay vào công việc ngay sau hội nghị. Ông nhấn mạnh yêu cầu sớm ổn định tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời triển khai nhiệm vụ một cách liên tục, tránh tình trạng gián đoạn, đình trệ hoặc bỏ sót trách nhiệm đối với từng lĩnh vực, địa bàn. Mọi hoạt động điều hành phải đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động của doanh nghiệp cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ trước mắt là kiện toàn bộ máy và triển khai công việc kịp thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025. Đặc biệt, cần chú trọng công tác chính trị, tư tưởng để tạo sự đồng thuận, khích lệ tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2025.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: