Quảng Nam bắt đầu hỗ trợ người dân rời TP. HCM về quê tránh dịch

(CLO) Sáng 14/7, ông Mai Phúc, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP. HCM cho biết đang bắt đầu cho kế hoạch hỗ trợ những người dân Quảng Nam gặp khó khăn do Covid-19 rời TP. HCM về quê tránh dịch.
Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (đứng giữa) gặp gỡ, kết nối giao thương với người dân Quảng Nam đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP. HCM.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (đứng giữa) gặp gỡ, kết nối giao thương với người dân Quảng Nam đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP. HCM.

Trước đó, Hội đồng hương Quảng Nam tại TP. HCM đã có thông báo gửi đến người dân đang gặp khó khăn về chỗ ở, mất việc làm do dịch bệnh... liên hệ ngay với Hội để được hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Thông báo này cũng đã gửi đến Hội đồng hương các huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam tại TP. HCM tìm cách liên lạc với người dân và lập danh sách những trường hợp thật sự khó khăn để có hướng hỗ trợ theo đúng nguyện vọng của người dân.

Cụ thể, người có nhu cầu được giúp đỡ liên hệ ông Mai Phúc, Chủ tịch HĐH Quảng Nam tại TP. HCM (ĐT: 0903924405). Người có nhu cầu đăng ký rời TP. HCM về quê liên hệ các Phó Chủ tịch HĐH Quảng Nam: Ông Lê Văn Phước (ĐT: 0903.679111); ông Trần Ngọc Đính (ĐT: 0913.733153); ông Lê Văn Nga (ĐT: 0913.813395).

Ông Mai Phúc cho biết, trong mấy ngày qua, Ban thường trực Hội đồng hương Quảng Nam tại TP. HCM đã tiếp nhận đăng ký cần sự hỗ trợ từ bà con đồng hương là rất lớn. Hiện Hội đang xem xét từng trường hợp cụ thể và sẽ có thông báo đến từng người dân trong thời gian sớm nhất.

"Bằng cách này, cách khác bà con cố gắng liên hệ với tổ chức đồng hương huyện, thị xã, thành phố tại TP. HCM để được xem xét giúp đỡ sát với tình hình thực tế và đúng nguyện  vọng của bà con. Mong bà con thật nhiều sức khỏe, vượt qua khó khăn đại dịch. Thực hiện  tốt 5K và các quy định về phòng chống dịch", Hội đồng hương Quảng Nam tại TP. HCM thông báo.

Tại Quảng Nam, trước tình hình dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Nam, nhất là TP. HCM diễn biến phức tạp, khiến cuộc sống người dân Quảng Nam xa quê gặp khó khăn, UBND tỉnh Quảng Nam cũng lên phương án hỗ trợ người dân xa quê gặp khó khăn.

Thông qua Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Nam tại TP. HCM, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam gửi lời hỏi thăm bà con Quảng Nam xa quê và đề nghị HĐH làm đầu mối thu thập thông tin những bà con thực sự gặp khó khăn để đề xuất UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ. 

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trong chuyến thăm, gặp gỡ người dân Quảng Nam đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM hồi đầu năm 2021.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trong chuyến thăm, gặp gỡ người dân Quảng Nam đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM hồi đầu năm 2021.

Đồng thời, đề nghị người dân chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, không tìm cách trốn về quê, trường hợp thật sự có nhu cầu trở về thì đăng ký để tỉnh đón về.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các ngành, địa phương khẩn trương xây dựng phương án đón người dân từ TP. HCM, cũng như các tỉnh thành phía Nam về.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: