Quảng Nam di dời vị trí xây dựng lò đốt rác khiến dân bức xúc

Thứ ba, 24/09/2019 14:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tỉnh Quảng Nam quyết định di dời vị trí xây dựng lò đốt rác ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc vì khu vực đang triển khai thuộc quy hoạch đất quốc phòng.

Ngày 24/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn về việc tập trung giải quyết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và triển khai các dự án đầu tư khu xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam quyết định thay đổi vị trí xây dựng lò đốt rác ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Tỉnh Quảng Nam quyết định thay đổi vị trí xây dựng lò đốt rác ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Đặc biệt, đối với dự án lò đốt rác xã Đại Nghĩa đang được thi công ở thôn Đại An (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc), tỉnh Quảng Nam quyết định thay đổi vị trí khác để xây dựng. Lý do là vì khu vực đang triển khai lò đốt rác thải thuộc quy hoạch đất quốc phòng, địa hình loại 1.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Đại Lộc vận động người dân tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam khắc phục vị trí đang thi công dở dang hiện nay. 

Trước đó, từ ngày 5/8, hàng chục người dân thôn Đại An túc trực ở khu đất được quy hoạch xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa nhằm bày tỏ thái độ phản đối dự án này.

Tại đây, người dân dựng lên các lều trại, giăng băng rôn căng ngang dòng chữ "Phản đối xây dựng nhà máy rác".

Thậm chí, người dân còn mang cả đồ ăn, thức uống và tụ tập từ sáng sớm cho tới chiều tối nhằm ngăn cản đơn vị thi công san lấp mặt bằng.

Ngày 21/8, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Đại Lộc tổ chức buổi đối thoại nhằm giải quyết vấn đề bức xúc của người dân thôn Đại An.

Buổi đối thoại rơi vào bế tắc khi người dân kiên quyết yêu cầu di dời vị trí xây dựng lò đốt rác.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu khắc phục sự cố môi trường khu xử lý rác Tam Xuân 2

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu khắc phục sự cố môi trường khu xử lý rác Tam Xuân 2

Ngoài ra, cũng theo nội dung công văn, đối với khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành), tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Núi Thành chủ trì khảo sát tuyến đường mới vào khu vực này, đảm bảo không ảnh hưởng đến khu dân cư; đồng thời nghiên cứu vị trí xây dựng khu xử lý rác công nghệ cao, quy mô 20-30ha, có mặt bằng thuận lợi, xa khu dân cư để triển khai kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác, phát điện đồng bộ, hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2019 để xem xét, chỉ đạo triển khai.

Bên cạnh đó, UBND huyện Núi Thành cũng công khai cho người dân biết kế hoạch triển khai khắc phục sự cố môi trường khu xử lý rác Tam Xuân 2.

Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an huyện Núi Thành và các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự cho việc khắc phục này.

Thanh Hải

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống