Thí điểm sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu SX xi măng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thí điểm sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho các nhà máy xi măng ở Việt Nam.

(CLO) Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thí điểm sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho các nhà máy xi măng ở Việt Nam.

[caption id="attachment_65384" align="aligncenter" width="640"] Ảnh minh họa[/caption]

Để triển khai thí điểm Dự án sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở Việt Nam có hiệu quả, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Tài nguyên - Môi trường và các cơ quan liên quan đánh giá công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng của Tổ chức năng lượng mới và Phát triển Công nghệ Công nghiệp Nhật Bản (NEDO) làm cơ sở lựa chọn công nghệ phù hợp với Việt Nam.

Bộ Xây dựng cùng với Tổng công ty xi măng Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất lựa chọn Nhà máy xi măng Tam Điệp áp dụng thí điểm công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho sản xuất xi măng và trả lời cho Tổ chức NEDO.

Đồng thời chỉ đạo Tổng công ty xi măng Việt Nam lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó đề xuất mô hình tài chính, quản lý vận hành, cơ chế thực hiện; phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất biện pháp kiểm soát các lò đốt rác không bảo đảm về môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2015.

Thời gian qua, công tác xử lý chất thải rắn đã được các Bộ, ngành, địa phương và người dân quan tâm hơn. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị và xử lý mới đạt 84,5 - 85%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn đạt 40 - 50%. Hiện nay, cả nước mới có 32 nhà máy xử lý chất thải rắn, những nơi chưa đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn thì rác thải xử lý chủ yếu bằng hình thức chôn lấp; đối với khu vực nông thôn chất thải rắn hầu hết được tập kết tại các bãi chôn lấp của xã và không được xử lý triệt để. Thực tế, có 76 bãi rác đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa được xử lý đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013.

Do vậy, việc áp dụng công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng là giải pháp cần thiết trong việc giải quyết vấn đề môi trường, tiết kiệm tài nguyên đất.

T.Toàn

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: