Quảng Nam: Hơn 2,4 nghìn hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững

(CLO) Ngày 10/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá công tác giảm nghèo 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Hơn 2,4 nghìn hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững tại Quảng Nam.

Hơn 2,4 nghìn hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững tại Quảng Nam.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, năm 2020, tổng vốn thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là hơn 452 tỷ đồng. UBND tỉnh đã phân bổ hơn 450 tỷ đồng cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện các dự án hợp phần thuộc chương trình giảm nghèo. Hiện đã giải ngân hơn 103 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22,9%.

Cũng trong năm 2020, thực hiện các chính sách đặc thù về giảm nghèo do HĐND tỉnh ban hành, tỉnh đã phân bổ hơn 141 tỷ đồng để chi trả chính sách khuyến khích thoát nghèo vững. Tính đến nay, toàn tỉnh có 2.469 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững, đạt hơn 91% chỉ tiêu giao năm 2020 cho các địa phương.

Đồng thời phân bổ hơn 1,8 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ đối với 186 cán bộ giảm nghèo cấp xã. Cấp cho các địa phương hơn 23 tỷ đồng để chi trả chính sách cho các hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại, dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, nhưng công tác giảm nghèo vẫn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Các nhiệm vụ do UBND tỉnh đề ra đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực bám sát thực hiện; kịp thời kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các địa phương; kịp thời rà soát về số liệu giảm nghèo; thực hiện chi trả các chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời. Số hộ nghèo, cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững đạt hơn 91% so với chỉ tiêu giao.

“Hiện công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Tỷ lệ giải ngân vẫn thấp so với yêu cầu đề ra, đến nay chỉ đạt hơn 22%. Một số địa phương chậm ban hành kế hoạch giao vốn, phân khai vốn cho các đơn vị để triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo; chậm rà soát, điều chỉnh các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; chậm chi trả chế độ, chính sách; chưa quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các chính sách xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách có công với cách mạng”, ông Tân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, địa phương trong thời gian tới tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thành tổng kết, đánh giá lĩnh vực giảm nghèo; qua tổng kết, đánh ra rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo khả thi, đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, sát với tình hình địa phương để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo đến cuối năm 2020 giảm 2.700 hộ, trong đó có 416 hộ nghèo có thành viên có công với cách mạng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: