Quảng Ngãi: Giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 8/7

(CLO) Kể từ 0h ngày 8/7, Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh. Trong đó, thị xã Đức Phổ, TP.Quảng Ngãi và các huyện Bình Sơn, Ba Tơ, Tư Nghĩa giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 8/7. Ảnh: TL

Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 8/7. Ảnh: TL

Ngày 7/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp cùng bàn giải pháp cấp bách chống dịch Covid-19. Trước việc số ca mắc liên tục tăng cao, ông Minh đề nghị cơ quan chức năng chuyển từ trạng thái "kiểm soát chặt bên ngoài, nới lỏng bên trong" sang trạng thái "kiểm soát chặt bên ngoài lẫn bên trong".

Người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu từ 0h ngày 8/7, thị xã Đức Phổ, TP.Quảng Ngãi, huyện Ba Tơ, Bình Sơn và Tư Nghĩa áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Các địa phương còn lại giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Ngoài ra, tỉnh cũng quyết định kích hoạt thêm Bệnh viện Lao Phổi (TP.Quảng Ngãi), Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm (thị xã Đức Phổ) thành bệnh viện điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Ông Minh cho biết thêm, hệ thống chính trị luôn phải đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu. Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cần xử nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội nhằm sớm chặn đứng dịch bệnh. 

Đối với kỳ thi THPT, ông Đặng Văn Minh giao Giám đốc GD&ĐT chịu trách nhiệm hoàn toàn trước UBND tỉnh nếu để xảy ra lây lan dịch Covid-19 tại các điểm thi.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, trong buổi thi đầu tiên, 80 học sinh vắng mặt, trong đó có 15 thí sinh thuộc vùng phong tỏa, đối tượng cách ly liên quan đến Covid-19.

Trong đợt này, gần 1.300 thí sinh ở vùng phong tỏa thị xã Đức Phổ không được thi đợt 1, phải dời lại thi đợt 2 do liên quan đến dịch Covid-19. Toàn tỉnh cũng có khoảng 277 giáo vên ở vùng "tâm dịch" thị xã Đức Phổ không tham gia công tác coi thi.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: