Quảng Ninh: Bắt xe chở 128 bình khí cười

(CLO) CSGT Quảng Ninh vừa phát hiện một xe ô tô 7 chỗ chở 128 bình khí nghi là khí cười khi đang lưu thông trên quốc lộ 18 đoạn qua Tiên Yên.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CGST) cho biết, vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 18/7, tại km 204+200 quốc lộ 18 thuộc xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác số 2, Đội CSGT đường bộ số 3 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cơ động trên tuyến đã phát hiện một xe ô tô con loại 7 chỗ biển số 14K-009.44 lưu thông hướng Tiên Yên – Hải Lạng có biểu hiện nghi vấn.

z6820159841015_0528814426840a1df2826c76e85a14ff.jpg
Quảng Ninh: Bắt xe chở 128 bình khí cười (ảnh Cục CSGT).

Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển là Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Thời điểm kiểm tra, Thắng lái xe một mình, trên xe chở 32 bao dứa màu xanh, mỗi bao chứa một hộp giấy các tông, bên trong có bốn bình khí màu đen bằng kim loại, hình trụ tròn cao 39cm, đường kính 12cm, khối lượng 5,5kg. Tổng cộng, trên xe có 128 bình khí nghi là khí N2O (khí cười).

Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao toàn bộ vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 8 Tiên Yên (Quảng Ninh) để xử lý theo thẩm quyền.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: