Quảng Ninh: Cẩm Phả thần tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch

(CLO) Sau khi phát hiện thông tin có 2 ca bệnh nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn, với tinh thần “thần tốc, quyết tâm”, TP Cẩm Phả đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở mức độ cao nhất.

Theo đó, để công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn đạt được hiệu quả cao nhất, ngay khi tiếp nhận thông tin về các trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Cẩm Phả đã tiến hành họp và tập trung toàn bộ lực lượng truy vết, khoanh vùng triệt để ngay trong đêm với các đối tượng liên quan, tiếp xúc gần với F0 trên địa bàn.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Tại phường Mông Dương, nơi có ca nhiễm COVID-19 làm việc trên địa bàn, lực lượng chức năng tại phường đã thực hiện truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm được 22 trường hợp F1, 200 trường hợp F2 và 119 trường hợp F3.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mông Dương cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin có một trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại Công ty xăng dầu Petro Bình Minh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 phường đã tiến hành điều tra truy vết ngay trong đêm để khoanh vùng, cách ly và đưa các trường hợp F1 đi cách ly y tế tập trung.

Đồng thời, UBND phường này cũng đã chỉ đạo phun khử khuẩn tại các điểm mà bệnh nhân có mặt, đi qua. Tới thời điểm hiện tại, địa phương vẫn đang tích cực tuyên truyền trên loa phát thanh tới 13 khu phố để rà soát, tìm kiếm người tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19 để tiến hành truy vết với mục tiêu không bỏ sót trường hợp nào.

Còn tại Trung tâm phục vụ Hành chính công TP Cẩm Phả và Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả là những nơi các trường hợp bệnh nhân COVID-19 tới đã được thực hiện phong tỏa, phun khử khuẩn và khoanh vùng, truy vết ngay trong đêm 25/6.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin ca F1 chuyển thành F0 tại bệnh viện, chúng tôi đã nhanh chóng kích hoạt ngay kế hoạch phòng dịch đã chuẩn bị từ trước. 

Đồng thời khẩn trương chuyển bệnh nhân F0 về bệnh viện số 2 để điều trị. Việc phong toả tạm thời bệnh viện cũng được thực hiện ngay. Đơn vị cũng thành lập các chốt kiểm tra, phun khử khuẩn và truy vết ngay lập tức các trường hợp F1, F2, F3 liên quan tại bệnh viện.

Tới thời điểm hiện tại, đã truy vết được 18 trường hợp F1, 80 trường hợp F2 và trên cơ sở đó đã thực hiện cách ly tại bệnh viện, cũng như thông báo với chính quyền địa phương của các trường hợp tiếp xúc để có các phương án khoanh vùng, cách ly.

Hiện tại, bệnh viện đang tiếp tục truy vết các đối tượng liên quan và thực hiện triệt để việc phong tỏa tại bệnh viện để đảm bảo tốt nhất cho công tác phòng chống dịch, không để lây lan chéo trong bệnh viện.Cùng với các giải pháp trên, để kiểm soát nghiêm các trường hợp ra, vào địa bàn, TP Cẩm Phả cũng đã tái khởi động lại 8 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể là tại khu vực KM 15 và Cầu Diễn Vọng thuộc phường Quang Hanh; khu vực Vũng Đục phường Cẩm Đông; chốt đầu cầu 1 Vân Đồn – Cửa Ông; chốt đầu cầu Hòa Bình, xã Dương Huy; chốt đầu đường Đồng Mỏ, phường Mông Dương; đường dẫn ra vào cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, xã Cẩm Hải; khu vực Cầu ba chẽ xã Cộng Hòa.

Các chốt chặn sẽ có nhiệm vụ kiểm soát chặt người và phương tiện ra, vào thành phố Cẩm Phả phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và khai báo rõ địa điểm, mục đích đến. Đối với các trường hợp không hợp tác sẽ kiên quyết không cho qua chốt để đảm bảo yêu cầu phòng dịch.

Theo ông Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả, để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Cẩm Phả đã kích hoạt lại phương án phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đảm bảo thực hiện khoanh vùng, truy vết, cách ly lấy mẫu xét nghiệm một cách thần tốc, nhanh nhất.

Thời gian tiếp theo, TP Cẩm Phả tiếp tục thực hiện nhanh chóng việc khoanh vùng trên diện rộng và sẽ đặt mục tiêu lấy mẫu xét nghiệm xác suất cho 30% tỷ lệ dân số trên địa bàn.

Trong đó, ưu tiên đối với các nơi người bệnh đã đi qua và những nơi đã tiến hành phong tỏa với mục tiêu đến hết ngày 27/6 sẽ xác định được các đối tượng lây nhằm đảm bảo không lây lan diện rộng trên địa bàn.

Được biết, bắt đầu từ 6h sáng 25/6, TP Cẩm Phả đã thực hiện tạm dừng các hoạt động tập trung đông người nơi công cộng, các hoạt động kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao không cần thiết trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu bắt buộc người dân phải thực hiện quy định 5K của Bộ y tế khi ra khỏi nhà và tạm dừng các cuộc hội họp tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh cho đến khi có thông báo mới.

Tính đến chiều ngày 25/6, TP Cẩm Phả đã truy vết được 684 trường hợp liên quan, bao gồm 59 trường hợp F1, 423 trường hợp F2, 202 trường hợp F3, trong đó các trường hợp F1 và F2 đã có kết quả âm tính.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: