Quảng Ninh: Cần làm rõ trách nhiệm trong vụ việc chó dại cắn 14 người trong trường học tại huyện Đầm Hà

(CLO) Liên quan đến vụ việc mới đây, một con chó dại chạy vào Trường Tiểu học xã Dực Yên, huyện Đầm Hà cắn 14 thầy trò; phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có buổi làm việc với xã Dực Yên để làm rõ thêm thông tin mà dư luận đang đặc biệt quan tâm.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Minh Thành, Chủ tịch UBND xã Dực Yên cho biết: Vào khoảng 10h30’ ngày 28/2, bất ngờ xuất hiện một con chó (khoảng 7 - 8kg) chạy vào khu vực Trường Tiểu học xã Dực Yên, cắn bị thương 2 học sinh và 1 thầy giáo có tên là B.V.V; sau đó, con chó đã chạy ra khỏi khu vực Trường. Sự việc nhanh chóng trôi qua, học sinh đã ra về sau giờ tan trường buổi sáng.

quang ninh can lam ro trach nhiem trong vu viec cho dai can 14 nguoi trong truong hoc tai huyen dam ha hinh 1

Trường Tiểu học -THCS Dực Yên, nơi xảy ra vụ chó dại cắn 14 người của trường đã được rải chất khử trùng.

Đến khoảng 12h30, khi học sinh đang đến trường học buổi chiều thì bất ngờ con chó hoang từ đâu quay lại tấn công người (trong trạng thái còn hung hãn hơn buổi sáng), tiếp tục cắn 11 học sinh khác. Lúc này bà Hợi (nhân viên bảo vệ) cùng với thầy trò nhà trường đã quyết liệt đánh đuổi, nên chó đã bỏ chạy về hướng Trạm Y tế xã Dực Yên.

Đến 13h30’, Hiệu trưởng nhà trường gọi điện thoại báo vụ việc lên ông Mai Đức Cường, Phó Chủ tịch xã Dực Yên. 13h45’, ông Cường có chỉ đạo công chức địa chính Đặng Thái Học và lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng đã tiến hành trích xuất Camera, lấy thông tin và tỏa đi truy tìm tung tích con chó.

Đến 14h30, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện ra con chó tại khu vực gần Trạm Y tế xã Dực yên và đã khống chế tiêu diệt chó, đem đi tiêu hủy (chôn); đồng thời lấy mẫu xét nghiệm chó. Kết quả được công bố ngày hôm sau, chó dương tính với bệnh dại.

Sau khi có kết quả xét nghiệm chó, UBND xã Dực Yên đã triển khai một số biện pháp khẩn cấp; trong đó, yêu cầu tất cả các đối tượng bị chó dại cắn thực hiện tiêm tiêm phòng, truyền huyết thanh theo quy định. Yêu cầu Trường Tiểu học Dực Yên  phối hợp với Trạm Y tế xã, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho các đối tượng; tổ chức truyền thông đến 100% phụ huynh học sinh về dịch bệnh và cách phòng chống bệnh hại. Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác phòng chống dịch bệnh dại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện tiêm phòng dại động vật và làm vệ sinh, phun khử trùng tiêu độc trên toàn địa bàn.

quang ninh can lam ro trach nhiem trong vu viec cho dai can 14 nguoi trong truong hoc tai huyen dam ha hinh 2

Trạm Y tế xã Dực Yên chỉ cách nơi xảy ra vụ chó dại cắn 14 người khoảng 200m.

Cũng theo Chủ tịch xã Dực Yên, sự việc thật đáng tiếc; nếu như người đứng đầu nhà trường, thầy giáo và nhân viên bảo vệ của trường xử lý tốt vụ việc, kịp thời cấp báo với địa phương thì chắc chắn con chó dại sẽ không còn cơ hội quay lại trường tấn công người vào đầu giờ học buổi chiều; số người bị chó dại cắn sẽ giảm đi rất nhiều.

Một lãnh đạo Trạm Y tế xã Dực Yên cho biết thêm: Ngoài những người trực tiếp bị chó dại cắn có nguy cơ phơi nhiễm thì những người tiếp xúc gần cũng có thể bị phơi nhiễm nếu như chất dịch từ miệng của chó văng vào niêm mạc mắt, hệ tiêu hóa, hô hấp hay vết trầy xước trên cơ thể con người. Mặt khác, không loại trừ khả năng chưa phát hiện hết các trường hợp bị chó cắn… Bởi vậy, Trạm y tế xã vẫn đang tiếp tục phối hợp với nhà trường theo dõi, thăm khám và xử lý kịp thời.

Vụ việc thực sự là bài học lớn, cảnh tỉnh cho tất cả các cơ quan, đơn vị và người dân, khi có bất kỳ sự cố gì, thì cần thông báo ngay với cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời. Cơ quan chức năng cũng cần sớm vào cuộc xác minh, quy trách nhiệm cụ thể để không còn những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra như lời ông Chủ tịch xã Dực Yên nêu ra ở trên.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: