Quảng Ninh: Cảng cao cấp Ao Tiên sẽ có thêm bến mới cho tàu cỡ nhỏ

(CLO) Trước những bất cập đối với tàu chở khách cỡ nhỏ cập Bến cảng cao cấp Ao Tiên; huyện Vân Đồn đã chỉ đạo hỗ trợ tối đa, đảm bảo đón trả khách thuận tiện, an toàn; đồng thời khẩn trương lắp đặt bến cảng mới phù hợp.

Cảng Cái Rồng là cảng thủy nội địa - cảng cá dân sinh được xây dựng từ năm 1993. Cảng là nơi xuất phát của những con tàu chở khách đi các tuyến đảo Minh Châu, Quan Lạn, Cô Tô..., với hàng nghìn lượt khách qua cảng mỗi ngày trong mùa cao điểm du lịch hè. Đến nay, cảng đã trở nên quá tải, không đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

quang ninh cang cao cap ao tien se co them ben moi cho tau co nho hinh 1

Một góc cảng cao cấp Ao Tiên. Ảnh: Nguyễn Quân

Nhiều năm nay, khu vực cảng Cái Rồng vừa là nơi neo đậu, tránh trú bão của tàu thuyền; vừa là cảng cá và cảng đón hành khách của tàu vận tải đi các tuyến đảo. Việc cả nghìn tàu cá, tàu khách chen chúc bốc xếp hàng hóa và đón trả khách trong một không gian hạn hẹp, không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của ngư dân, gây mất mỹ quan đô thị, để lại ấn tượng không đẹp trong lòng du khách mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi kinh tế phát triển, mật độ tàu thuyền (cả tàu cá và tàu khách) tăng lên, khiến cho khu neo đậu và cảng Cái Rồng ngày càng trở nên quá tải; các hoạt động tại cảng trở nên khó kiểm soát và kém hiệu quả; đã có nhiều vụ va chạm tàu thuyền tại cảng.

quang ninh cang cao cap ao tien se co them ben moi cho tau co nho hinh 2

Cảng Cái Rồng luôn trong tình trạng quá tải. Ảnh: Nguyễn Quân

Nhằm khắc phục những hạn chế này và tách biệt việc vận tải khách du lịch với khu neo đậu, vận chuyển hàng hóa, cảng cá; đáp ứng nhu cầu phát triển chung, huyện Vân Đồn đã đầu tư một bến cảng mới hiện đại, đó là Bến cảng cao cấp Ao Tiên hiện đại tại xã Hạ Long, để chuyên chở hành khách từ Vân Đồn đi các đảo và đón khách quốc tế. Cảng đã được khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 1/3.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bến cảng Ao Tiên đã tiếp nhận 75 chuyến tàu ra vào với gần 6.000 lượt khách. Việc xây dựng và di chuyển các phương tiện từ Cảng Cái Rồng sang Bến cảng cao cấp Ao Tiên là một chủ trương đúng đắn, nhằm giảm tải cho cảng Cái Rồng, đảm bảo mỹ quan, an toàn và đáp ứng nhu cầu phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn.

Để Bến cảng cao cấp Ao Tiên và Cảng Cái Rồng sớm đi vào hoạt động ổn định, UBND huyện Vân Đồn đã có buổi họp và thống nhất với Sở GT-VT, Cảng vụ đường thủy nội địa cùng các đơn vị liên quan về phương án sắp xếp tạm thời các phương tiện tại cảng Cái Rồng.

quang ninh cang cao cap ao tien se co them ben moi cho tau co nho hinh 3

Cảng cao cấp Ao Tiên được đầu tư hiện đại. Ảnh: Nguyễn Quân

Theo đó, từ ngày 5/4, Bến cảng Ao Tiên sẽ tiếp nhận các tàu có đăng ký, đăng kiểm vận chuyển, phục vụ khách từ Vân Đồn đi các đảo: Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Ngọc Vừng và Thắng Lợi (tần suất 14 chuyến/ngày).

Cảng thủy nội địa Cái Rồng sẽ chỉ tiếp nhận hoạt động của các phương tiện vận tải thủy đáp ứng đủ điều kiện phục vụ dân sinh và chở công nhân đi làm ngoài vùng nội thủy huyện Vân Đồn. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Vân Đồn (đơn vị chủ cảng) được giao ký lại hợp đồng hoạt động đối với các phương tiện đủ điều kiện hoạt động tại Cảng thủy nội địa Cái Rồng.

Thực hiện chủ trương này, đa số người dân và chủ tàu đều đồng thuận, tuy nhiên vẫn còn một số chủ phương tiện cho rằng, thời gian hợp đồng của họ với Công ty Vận tải Ka Long (đơn vị chủ quản cảng Cái Rồng trước đây) vẫn còn hiệu lực; cộng thêm, cầu cảng cập tàu tại Bến cảng cao cấp Ao Tiên không thuận tiện cho các tàu chở khách cỡ nhỏ (dưới 100 ghế) mỗi khi ra vào cảng nên đề nghị có lộ trình di chuyển dần.

Những vấn đề này đã được UBND huyện Vân Đồn và các đơn vị liên quan tiếp thu. Trước mắt, các tàu cỡ nhỏ ra vào cảng sẽ nhận được sự hỗ trợ,  tạo điều kiện tối đa của nhân viên cảng, đảm bảo đón trả khách thuận tiện, an toàn. Chủ đầu tư Bến cảng Ao Tiên cũng đang tổ chức thi công, lắp đặt thêm một bến cảng mới phù hợp cho tàu cỡ nhỏ ra vào cảng; phấn đấu hoàn thành trước 30/4.

Vì sự phát triển chung của huyện Vân Đồn, rất cần sự chia sẻ, đồng thuận của người dân, của các chủ phương tiện và doanh nghiệp trên địa bàn; nhất là trong việc di chuyển tàu cao tốc về kinh doanh tại địa điểm mới (Cảng cao cấp Ao Tiên) theo quy định.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: