Quảng Ninh: Chính quyền địa phương 2 cấp vào guồng vận hành trôi chảy, hiệu quả

(CLO) Sau 2 tháng đi vào hoạt động (từ ngày 1/7/2025), mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Quảng Ninh đã đi vào vận hành một cách trôi chảy và hiệu quả, đem lại hiệu quả tích cực trên nhiều mặt. Đặc biệt, đảm bảo mọi hoạt động KT - XH không bị gián đoạn, các quyết sách đi vào cuộc sống một cách nhanh chóng, kịp thời.

Bộ máy mới tinh gọn, hiệu quả và gần dân hơn

Trước khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Quảng Ninh đã chủ động rà soát, sắp xếp lại bộ máy một cách khoa học.

Tỉnh đã thành lập mới 164 phòng chuyên môn ở 54 xã, phường, đặc khu và bố trí khoảng 21.000 cán bộ, công chức, viên chức vào vị trí làm việc phù hợp. Biên chế được phân bổ lại hợp lý với 5.016 công chức, gần 23.900 viên chức và hợp đồng lao động.

anh-3-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-quang-ninh-hoat-dong-hieu-qua.jpg
Trung tâm hành chính công tại xã đảo Cái Chiên triển khai chương trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Xử lý, sắp xếp 1.732 trụ sở (giữ lại 1.412 cơ sở và sắp xếp 320 cơ sở dôi dư), tiết kiệm đáng kể nguồn lực. Việc phân bổ ngân sách cũng được hoàn tất, đảm bảo chi trả đầy đủ lương, phụ cấp và các chính sách khác cho cán bộ.

Điểm nhấn quan trọng là sự hoạt động đồng bộ của hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công từ tỉnh đến cơ sở. Trong 2 tháng qua, hệ thống này đã tiếp nhận gần 84.000 hồ sơ thủ tục hành chính, với tỷ lệ giải quyết đúng và giải quyết trước hạn cao.

Riêng các trung tâm cấp xã đã tiếp nhận gần 63.000 hồ sơ, với trên 98% được giải quyết đúng hạn, giúp rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Quảng Ninh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa vào hoạt động 54 cổng thông tin cấp xã, số hóa hơn 143.000 hồ sơ lưu trữ và tổ chức 13 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 2.200 lượt công chức.

Động lực bứt phá, tăng trưởng

Hoạt động ổn định của bộ máy chính quyền đã tạo động lực lớn cho phát triển KT-XH. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 20,47% so với cùng kỳ, lũy kế 8 tháng tăng 15,6%.

Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 34% trong tháng 8 và tăng trên 32% trong 8 tháng. Ngành dịch vụ - du lịch đạt kết quả ấn tượng với 16,2 triệu lượt khách đến trong 8 tháng đầu năm, tăng 10% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng 23%. Doanh thu du lịch đạt 41.380 tỷ đồng, tăng hơn 20%.

anh-2-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-quang-ninh-hoat-dong-hieu-qua.jpg
Nhiểu công trình, dự án trọng điểm được khởi công, động thổ ngay trong 2 tháng đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư. Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, đã tổ chức khánh thành, khởi công, khởi động 50 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 135.000 tỷ đồng, thể hiện sự quyết tâm và tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo tỉnh.

Những kết quả đạt được cho thấy mô hình chính quyền 2 cấp tại Quảng Ninh đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ nhân dân, tạo đà để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2025 và trở thành một trong những cực tăng trưởng trọng điểm của khu vực phía Bắc.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: