Quảng Ninh: Công bố danh sách chính thức 7.034 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Thứ ba, 04/05/2021 20:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đến nay Ủy ban bầu cử các cấp tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc công bố danh sách chính thức 7.034 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại 1.350 đơn vị bầu cử để bầu 4.237 đại biểu HĐND các cấp theo quy định, sớm hơn 5 ngày so với thời gian luật định.

Cũng theo Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã thông báo công khai danh sách chính thức 14 người ứng cử ĐBQH tại 3 đơn vị bầu cử ĐBQH của tỉnh. Ngay sau khi nhận được danh sách, các tổ bầu cử đã thực hiện niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Song song với đó, Ủy ban bầu cử các cấp khẩn trương tập trung rà soát, in ấn tài liệu học tập thể lệ bầu cử, phiếu bầu, thẻ cử tri, biên bản, biểu mẫu liên quan... để cấp phát đảm bảo tiến độ; tổ chức các chương trình tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho cán bộ đoàn thể, thành viên các tổ bầu cử. Tiếp tục cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri, quyền bầu cử của cử tri. Tính đến hết ngày 28/4, số lượng cử tri trong toàn tỉnh là 937.173 người.

Ủy ban bầu cử xã Dực Yên (huyện Đầm Hà) hoàn thiện việc niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp (ảnh st)

Ủy ban bầu cử xã Dực Yên (huyện Đầm Hà) hoàn thiện việc niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp (ảnh st)

Theo ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh: Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều và đây là giai đoạn mang tính chất quyết định thành công cho cuộc bầu cử. Do vậy, ngoài việc bám sát quy định của Luật Bầu cử, kế hoạch của tỉnh và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Văn bản số 64 ngày 16/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức phụ trách bầu cử cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ cho công tác bầu cử, đi liền với đó là phải quyết liệt các giải pháp để giữ địa bàn an toàn trước đại dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà (bên trái) kiểm tra công tác trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu (ảnh st)

Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà (bên trái) kiểm tra công tác trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu (ảnh st)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với UBND cùng cấp chuẩn bị chu đáo điều kiện tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, đảm bảo số lượng các cuộc tiếp xúc hợp lý để người ứng cử tiếp xúc rộng rãi với cử tri tại đơn vị bầu cử mình ứng cử....

Để đảm bảo cuộc bầu cử thành công, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương đặc biệt chú trọng, quan tâm đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng kịch bản, phương án ứng phó với mọi tình huống phát sinh; phân công cụ thể, tập dượt cơ chế ban hành bầu cử trong tình hình dịch bệnh.

Trâm Anh

Tin khác

Ninh Bình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024

Ninh Bình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024

(CLO) Công tác dân vận là công tác cơ bản và hết sức quan trọng của Đảng, là nhân tố quan trọng không ngừng củng cố và bồi đắp mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trên cơ sở đó, cán bộ làm công tác dân vận tỉnh Ninh Bình cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc tình hình dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Tin tức
Bắc Ninh gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến

Bắc Ninh gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến

(CLO) Ngày 25/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tin tức
Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), sáng 25/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình trang trọng tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tin tức
Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức