Quảng Ninh: Hai hoạt động nổi bật mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sắp diễn ra

(CLO) Những ngày này, không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng và chuẩn bị đón Xuân mới Bính Ngọ trở nên sôi động trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tâm điểm là hai sự kiện: Chương trình nghệ thuật “Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh” và Đại lộ hoa cùng công nghệ ánh sáng bên vịnh di sản “Xuân di sản - Kỳ quan”.

Đây là nội dung được lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin tại buổi họp báo về tổ chức các sự kiện trọng tâm nổi bật của tỉnh diễn ra chiều 15/1.

1-hai-su-kien-mung-dang-mung-xuan-binh-ngo.jpg
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin về 2 sự kiện trọng tâm mừng Đảng, mừng Xuân.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: hai chương trình này vừa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc vừa là mục tiêu cốt lõi để kích cầu du lịch, khẳng định vị thế của vùng đất mỏ ngay trong mùa đông này.

Sự kiện được kỳ vọng nhất là đại nhạc hội diễn ra tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) với quy mô lên tới 50.000 khán giả. Sân khấu này sẽ quy tụ dàn sao hạng A đình đám như: Mỹ Tâm, Tùng Dương cùng những giọng ca gạo cội như: NSƯT Đăng Dương, Việt Hoàn và Trọng Tấn.

Với kịch bản được dàn dựng công phu, chương trình hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc vừa chính luận, hào hùng, vừa trẻ trung, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của của mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp Nhân dân.

Song song với đó, từ ngày 4/2 đến 22/2, tuyến đường Trần Quốc Nghiễn sẽ bừng sáng với “Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng”. Dưới sự đồng hành của các tập đoàn lớn như: Vingroup, Sun Group và Bim Group, sự kiện lần đầu tiên đưa các công nghệ hiện đại như Drone light và 3D Mapping kết hợp cùng sắc hoa tươi thắm dọc bờ vịnh di sản.

Đây là nỗ lực nhằm cụ thể hóa hệ giá trị của tỉnh, biến cung đường ven biển thành một kỳ quan số rực rỡ trong lòng kỳ quan thiên nhiên.

2-hai-su-kien-mung-dang-mung-xuan-binh-ngo.jpg
Trong năm 2025, Quảng Ninh đã tổ chức thành công 3 chương trình đại nhạc hội quy mô quốc gia, thu hút hàng vạn khán giả tham gia mỗi sự kiện.

Để đưa sự kiện đến gần hơn với công chúng, Ban tổ chức sẽ phát hành tổng cộng 46.000 vé. Trong đó, 20.000 vé phát hành trực tuyến hoàn toàn miễn phí, chính thức mở cổng đăng ký vào lúc 19h ngày 18/1. Đồng thời, 10.000 vé được dành riêng cho các đơn vị lữ hành để thu hút du khách ngoại tỉnh và 2.000 vé cho cộng đồng người hâm mộ các nghệ sĩ, tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ cho thương hiệu du lịch địa phương.

Nét độc đáo khác trong chuỗi sự kiện lần này là việc đưa các tác phẩm thơ phổ nhạc của lãnh đạo tỉnh vào nội dung biểu diễn, tạo sự gần gũi và bản sắc riêng biệt. Cách thức chia khu vực sự kiện thành 18 “Zone” mang tên các di sản quốc gia cũng cho thấy tư duy đổi mới trong việc gắn kết nhiệm vụ chính trị với quảng bá văn hóa và phát triển kinh tế đêm bền vững.

Việc đầu tư bài bản cho chuỗi sự kiện rực rỡ này không chỉ là lời chào mừng nồng nhiệt gửi tới Đại hội Đảng toàn quốc mà còn thể hiện khát vọng của Quảng Ninh trong việc không ngừng nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân, xây dựng hình ảnh một điểm đến văn minh, hiện đại và đang vươn mình cất cánh.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: