Quảng Ninh phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu xứng tầm vị thế

(CLO Với khát vọng định vị hình ảnh một địa phương năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tỉnh Quảng Ninh chính thức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) nhằm xây dựng bộ nhận diện thương hiệu xứng tầm vị thế.

Cuộc thi không chỉ đơn thuần là một sân chơi nghệ thuật mà còn mang sứ mệnh quan trọng, chọn ra những tác phẩm tiêu biểu nhất để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của vùng đất mỏ Quảng Ninh đến bạn bè quốc tế, đồng thời thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

quang-ninh-to-chuc-cuoc-thi-logo(1).jpg
Hòn Trống Mái (hòn Gà Chọi) vốn được biết đến như một biểu tượng du lịch kinh điển của Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. (Ảnh: Dương Hà).

Đây là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, khắc họa hình ảnh một địa phương đang chuyển mạnh từ phát triển “nâu” sang “xanh”.

Để bắt kịp xu thế thời đại, Ban Tổ chức khuyến khích các tác giả ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tác nhằm tạo ra những đột phá nghệ thuật độc đáo.

Đối tượng tham dự cuộc thi được mở rộng cho tất cả các họa sĩ chuyên và không chuyên, các tổ chức, nhóm tác giả và đơn vị thiết kế đồ họa cả trong lẫn ngoài nước (không giới hạn độ tuổi, nếu thí sinh dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp). Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được tự do thể hiện tư duy sáng tạo với tối đa 3 tác phẩm dự thi cho mỗi nội dung.

Một yêu cầu không thể thiếu đối với các tác phẩm là phải mang tính khái quát cao, hội tụ được hệ giá trị đặc trưng của tỉnh là “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc”.

Trong đó, logo cần thể hiện được tầm nhìn chiến lược và tinh thần đoàn kết, slogan cần đảm bảo tiêu chí ngắn gọn, ấn tượng, dễ nhớ và được thể hiện bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh. Những tác phẩm này sẽ trở thành linh hồn của bộ nhận diện thương hiệu, xuất hiện trang trọng trên các ấn phẩm đối ngoại, quà tặng, phương tiện vận chuyển và các sự kiện lớn của tỉnh.

chua-hoa-yen-trong-danh-thang-yen-tu.jpg
Khu di tích và danh thắng Yên Tử, có nhiều cảnh đẹp lừng danh là nguồn cảm hứng để tác giả làm đề tài thiết kế logo, slogan tham dự cuộc thi.

Về quy cách kỹ thuật, tác phẩm dự thi được trình bày trên khổ giấy A4 nền trắng với mẫu thiết kế chính không quá 15cm x 15cm, kèm theo các mẫu thu nhỏ và thông số màu sắc chi tiết. Để Hội đồng nghệ thuật có cái nhìn sâu sắc hơn, mỗi mẫu thiết kế cần có bản thuyết minh không quá 300 từ làm rõ ý tưởng sáng tạo. Các tác giả có thể lựa chọn vẽ tay trên giấy dày hoặc sử dụng phần mềm chuyên dụng để xuất file ảnh chất lượng cao, đồng thời gửi kèm file mềm vào USB hoặc DVD khi nộp bài.

Điểm nhấn thu hút của cuộc thi chính là cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn với tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, đối với hạng mục logo, giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, cùng 3 giải Khuyến khích mỗi giải 20 triệu đồng và 6 giải cho các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo mỗi giải 10 triệu đồng.

Hạng mục slogan cũng dành phần thưởng 30 triệu đồng cho giải Nhất, 10 triệu đồng cho mỗi giải Khuyến khích và 5 triệu đồng cho mỗi tác phẩm chung khảo. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn dành kinh phí hỗ trợ đặt hàng cho các tác giả tiềm năng để hoàn thiện bộ nhận diện.

Bên cạnh giá trị vật chất, người dự thi cần đề cao trách nhiệm về bản quyền và tính nguyên gốc của tác phẩm, cam kết chưa từng công bố hay tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác. Khi tác phẩm đạt giải, quyền sở hữu sẽ thuộc về tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá mà không phải trả thêm chi phí. Tác giả có nghĩa vụ phối hợp chỉnh sửa, hoàn thiện tác phẩm theo yêu cầu để đảm bảo tính ứng dụng cao nhất trong thực tế.

Cuộc thi chính thức nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 15/3/2026 thông qua hai hình thức: gửi qua Email (tranvanvu@quangninh.gov.vn hoặc lebienthuy@quangninh.gov.vn), hoặc gửi bưu điện về địa chỉ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Sau quá trình chấm giải và tổ chức trưng bày lấy ý kiến nhân dân, kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được công bố và trao giải long trọng trước ngày 30/4/2026.

Sự kiện sáng tạo này không chỉ là một cuộc đua tài năng mà còn là dịp để mỗi người yêu mến Quảng Ninh gửi gắm tâm huyết, góp phần dệt nên một biểu tượng tự hào cho vùng đất di sản vươn mình ra biển lớn.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: