Đó là nhận định của đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, Phó Trưởng BCĐ các chương trình MTQG Trung ương tại hội nghị tổng kết chương trình MTQG về xây dựng NTM, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đến năm 2022 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025 mới diễn ra tại Quảng Ninh.
Hai chương trình MTQG về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững đã được tỉnh Quảng Ninh tích cực triển khai từ năm 2010. Sau 12 năm thực hiện, đến nay chương trình đã đạt được những thành tựu ấn tượng.
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng BCĐ các chương trình MTQG Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
Toàn tỉnh có 98 đơn vị xã thì 98 xã đã đạt chuẩn NTM, trong đó có 56 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 57,1%) và 26 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 26,5%); có 13/13 đơn vị huyện đạt chuẩn NTM. Hết năm 2022, Quảng Ninh đã cơ bản đạt các nội dung theo bộ tiêu chí quốc gia tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.
Quảng Ninh cũng đã về đích trước 3 năm Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và đã chuyển sang thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh (cao hơn mức chuẩn nghèo chung của cả nước). Thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh đến hết năm 2021 đạt 52,5 triệu đồng (tănng gần14% so với năm 2020).
Ghi nhận về kết quả ấn tượng này, đồng chí Hầu A Lềnh cho rằng, các chương trình MTQG đã tạo được không khí xây dựng NTM và giảm nghèo trên khắp các địa phương của Quảng Ninh; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện.
Trang trại sản xuất gà giống, một mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao tại huyện Tiên Yên. Ảnh: Nguyễn Quân.
Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên của miền Bắc có huyện đạt chuẩn NTM; huyện đảo đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM; xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; được Trung ương và các tỉnh, thành khác trong cả nước ghi nhận, lựa chọn làm mô hình điểm để nhân rộng.
Theo đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh thì bài học kinh nghiệm trong thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM và giảm nghèo là phải bắt đầu từ tư duy, nhất là tư duy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, tư duy bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Phải kiên trì thực hiện chủ trương quy hoạch đi trước; khai thác tốt lợi thế cạnh tranh từ hệ thống giao thông chiến lược để thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng; hình thành các vùng động lực, hành lang phát triển mới; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp; đổi mới tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp và nông thôn.
Một góc nhà dân khu đô thị mới tại đảo Trần. Ảnh: Nguyễn Quân.
Lấy đầu tư công kích hoạt các nguồn vốn xã hội từ các thành phần kinh tế khác. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để khuyến khích phát triển sản xuất, hỗ trợ các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo để góp phần thu hẹp khoảng cách xây dựng NTM; gắn kết chặt chẽ, hài hoà phát triển giữa đô thị với xây dựng NTM.
Bước sang giai đoạn mới của chương trình NTM và giảm nghèo giai đoạn 2023 - 2025, mục tiêu quan trọng nhất mà Quảng Ninh đặt ra là nâng cao đời sống người dân với thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn đạt trên 5 nghìn USD trong năm 2025, khoảng 8 đến 10 nghìn USD vào năm 2030; đạt tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn.
Tại thị xã Đông Triều, nhiều hộ gia đình giầu lên về nghề nuôi bò thương phẩm, mô hình đang được nhân rộng tại các địa phương của Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quảng.
Để thực hiện tốt các mục tiêu này, tỉnh Quảng Ninh đã đề ra kế hoạch thực hiện 3 đột phá chiến lược về đầu tư, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực phù hợp để triển khai thực hiện chương trình.
Nguyễn Quân