Quảng Ninh: Hoàn thành công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Thứ năm, 22/04/2021 11:31 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/5, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành sớm hơn so với yêu cầu đề ra.

Họp báo về công tác tuyên truyền công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Ảnh: Nguyễn Quân.

Họp báo về công tác tuyên truyền công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Ảnh: Nguyễn Quân.

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3, lập danh sách chính thức gồm 7.048 người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Cơ cấu, chất lượng người ứng cử đều đảm bảo đúng quy định và cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Theo số liệu tổng hợp, tỉnh Quảng Ninh có 933.956 cử tri. Đến ngày 7/4, các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri (sớm trước 6 ngày so với Luật Bầu cử), tạo điều kiện để cử tri có thời gian kiểm tra, giám sát, phát hiện và kiến nghị những sơ suất, sai sót.

Ủy ban bầu cử các cấp đã chuẩn bị đầy đủ các cơ sở, vật chất phục vụ công tác bầu cử như: khắc, bàn giao con dấu; cấp phát tài liệu, tờ gấp; lựa chọn địa điểm bỏ phiếu phù hợp (1.438 điểm); chuẩn bị bảng niêm yết (1.615 bảng), danh sách cử tri... Công tác tập huấn nghiệp vụ về bầu cử, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo..., được chuẩn bị kỹ càng.

Pa nô tuyên truyền về bầu cử dọc đường Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Pa nô tuyên truyền về bầu cử dọc đường Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh xác định, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, bầu đúng, bầu đủ những người nhân dân đã tin tưởng, thì vai trò của MTTQ các cấp, của tổ dân khu phố là rất quan trọng, nhất là trong việc chuyển tải, phổ biến danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp tới cử tri và nhân dân, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật.

Tổng hợp 1.353 đơn vị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

- 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (gồm: 2 đơn vị bầu 3 đại biểu; 1 đơn vị bầu 2 đại biểu).

- 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (gồm: 5 đơn vị bầu 2 đại biểu; 9 đơn vị bầu 3 đại biểu; 6 đơn vị bầu 4 đại biểu; 1 đơn vị bầu 5 đại biểu).

- 125 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện (gồm: 22 đơn vị bầu 2 đại biểu; 61 đơn vị bầu 3 đại biểu; 17 đơn vị bầu 4 đại biểu; 25 đơn vị bầu 5 đại biểu).

- 1.204 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã (gồm: 267 đơn vị bầu 2 đại biểu; 623 đơn vị bầu 3 đại biểu; 222 đơn vị bầu 4 đại biểu; 92 đơn vị bầu 5 đại biểu).

Nguyễn Quân

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Cả nước trời nắng nóng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 26/4/2024, Đông Bắc Bộ có nắng nóng; Tây Bắc, Trung Bộ nắng nóng trên 39 độ; Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nóng gay gắt.

Đời sống
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống