Quảng Ninh: Nhiều hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ

(CLO) Hòa chung không khí cả nước hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), tỉnh Quảng Ninh đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" sâu rộng, thiết thực trên toàn tỉnh.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với các gia đình chính sách, người có công với Cách mạng.

anh-1-trian-nguoi-co-cong.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phạm Đức Ấn (người ngồi thứ 3, trái qua) thăm và tặng quà thương binh Vy Trí Thức, Khu Trần Phú 1, phường Móng Cái 1. Ảnh: Thu Hằng.

Mục đích cao cả và yêu cầu thiết thực

Các hoạt động kỷ niệm năm nay được Quảng Ninh đặt ra với những mục đích và yêu cầu rõ ràng, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc với truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong việc quan tâm, chăm sóc đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đảm bảo mục tiêu 100% số gia đình và người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương, góp phần vững chắc chính sách an sinh xã hội trên địa; Giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, phát huy đạo lý tốt đẹp, tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh đã xây dựng quê hương Quảng Ninh.

Đồng thời, khẳng định những thành tựu vĩ đại mà các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh đã đạt được, từ đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức mạnh nội lực để Quảng Ninh tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững.

Anh-2 hoat-dong-tri-an-nguoi-co-cong
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Móng Cái 1 tiếp nhận kinh phí ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2025. Ảnh: Trần Tương

Tỉnh Quảng Ninh cũng đặt ra yêu cầu các hoạt động phải đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và diễn ra rộng khắp trên toàn tỉnh, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa. Các đơn vị cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tạo được dư luận tốt trong xã hội về công tác chăm lo cho người có công với Cách mạng.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức 13 Đoàn công tác, thăm và tặng quà 69 người có công tiêu biểu tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh; đồng thời, dành sự quan tâm đặc biệt tới các trung tâm điều dưỡng thương binh. Sở Nội vụ sẽ tặng quà cho 4 Trung tâm điều dưỡng thương binh của Bộ Nội vụ (gồm, Kim Bảng, Duy Tiên - Hà Nam; Nho Quan - Ninh Bình; Thuận Thành - Bắc Ninh) và Trung tâm điều dưỡng Người có công và Cán bộ tỉnh Quảng Ninh (hoàn thành trước ngày 27/7).

Các xã, phường, đặc khu của tỉnh sẽ tổ chức tặng quà cho khoảng 15.735 người có công và thân nhân. Tổng kinh phí quà tặng đạt khoảng 32 tỷ đồng, với 235 suất quà trị giá 4 triệu đồng/suất và 15.500 suất quà trị giá 2 triệu đồng/suất.

Ngày 17/7, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 56 về quy định tặng quà cho người có công với cách mạng và một số đối tượng khác nhân dịp 2/9/2025. Theo đó, người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên sẽ nhận mức quà 2 triệu đồng/người. Các đối tượng được lãnh đạo tỉnh trực tiếp thăm tặng quà (cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân) sẽ nhận mức quà 2,5 triệu đồng/người (gồm hiện vật và tiền mặt).

Ngoài ra, các thôn, bản, khu phố thuộc các xã, phường, đặc khu còn được hỗ trợ 10 triệu đồng/đơn vị để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

img_5460.jpeg
Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức các đoàn công tác viếng nghĩa trang liệt sĩ và dâng hương gồm: Đoàn công tác của tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị và Ngã Ba Đồng Lộc vào ngày 20-21/7.

Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu diễn ra vào sáng ngày 25/7 (tại phường Bạch Đằng, Quảng Ninh); đặc biệt, vào 20 giờ ngày 26/7, Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ được tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh. Cùng thời điểm trên, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM chủ trì, tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Cộng Hòa, phường Hiệp Hòa.

anh-3-hoat-dong-den-on-dap-nghia(1).jpg
Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Những hoạt động này thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: