Quảng Ninh: Phát động cuộc thi sáng tác tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật với nhiều giải thưởng lớn

(CLO) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa phát động Cuộc thi “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2025-2030”. Cuộc thi là hoạt động quy mô lớn, kéo dài nhằm lan tỏa sâu rộng các giá trị đạo đức và tư tưởng của Người.

Với chủ đề xuyên suốt cuộc thi, các tác phẩm dự thi cần làm nổi bật các nội dung: Ca ngợi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm của Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh và tình cảm sâu đậm của Nhân dân Quảng Ninh với Bác. Phản ánh tinh thần tự giác, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hành về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và các chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới.

cuoc-thi-sang-tac-tac-pham-bao-chi-van-hoc-nghe-thuat-quang-ninh-1.jpg
Ban Giám khảo chấm giải tác phẩm mỹ thuật tại Cuộc thi Sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Cuộc thi được chia làm hai đợt kéo dài trong 5 năm: Đợt 1, từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 1/11/2027; tổng kết và trao giải vào dịp 19/5/2028. Đợt 2 từ ngày 1/11/2027 đến hết ngày 1/11/2029; tổng kết và trao giải vào dịp 19/5/2030.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi rất đa dạng gồm: 9 loại hình văn học, nghệ thuật (Văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh, múa, kiến trúc, văn nghệ dân gian), 1 loại hình xuất bản phẩm và 5 loại hình báo chí (Báo in, tạp chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình).

Mỗi đợt thi, mỗi loại hình thi sẽ được trao tối đa 11 giải, bao gồm: 1 giải A với giá trị 20 triệu đồng đồng/giải), 2 giải B, mỗi giải 15 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải 10 triệu đồng và 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng. Ngoài ra còn có giải thưởng quảng bá, giá trị 10 triệu đồng/giải và các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo nhưng không đạt giải vẫn được hỗ trợ 3.000.000 đồng/tác phẩm.

Đối tượng tham gia là các văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Quảng Ninh.

Các tác giả tham gia cuộc thi thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, quảng bá về văn học, nghệ thuật gửi tác phẩm và hồ sơ dự thi về Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (số 90, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai). Lĩnh vực báo chí, quảng bá về báo chí, gửi tác phẩm về Hội Nhà báo tỉnh (tầng 4, Liên cơ quan số 4, phường Hạ Long). Lĩnh vực xuất bản, gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (tầng 14 - 15, Liên cơ quan số 2, phường Hạ Long).

Cuộc thi hứa hẹn tạo ra một đợt sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, báo chí sôi nổi, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh trên nền tảng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: