Quảng Ninh quyết tâm biến thể thao thành “cú hích” nâng tầm vị thế du lịch toàn cầu

(CLO) Ngày 17/12, tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thảo “Phát triển du lịch gắn với thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025” với sự tham gia của gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, thể thao.

"Điểm nghẽn" cần tháo gỡ

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Ninh nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh sở hữu lợi thế đặc biệt với hệ thống di sản, không gian biển - núi - đô thị đa dạng, cùng phong trào thể thao phát triển mạnh mẽ.

4-hoi-thao-phat-trien-du-lich.jpg
Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Ninh.

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn chuyển mình chiến lược; thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khoẻ, mà đang trở thành nguồn lực quan trọng để làm mới sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu.

Tuy nhiên, thực trạng cho thấy du lịch thể thao tại Quảng Ninh vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, sản phẩm còn phân tán và tồn tại những “điểm nghẽn” về cơ chế thu hút đầu tư, xã hội hóa.

2-hoi-thao-phat-trien-du-lich.jpg
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo này được tổ chức với sứ mệnh tìm kiếm lời giải cho những vấn đề cốt lõi là: làm thế nào để du lịch gắn với thể thao trở thành sản phẩm có thương hiệu, có chuỗi giá trị bền vững và làm thế nào để doanh nghiệp thực sự xem Quảng Ninh là đối tác lâu dài, điểm đến ưu tiên.

Từ du lịch mạo hiểm đến chuỗi giải Marathon đẳng cấp

Một trong những định hướng rõ nét nhất được các chuyên gia đưa ra là phát triển du lịch thể thao mạo hiểm. PGS.TS Phạm Hồng Long, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng: Quảng Ninh sở hữu một “bộ sưu tập hoàn hảo” cho du lịch mạo hiểm đa địa hình.

5-hoi-thao-phat-trien-du-lich.jpg
PGS.TS Phạm Hồng Long, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn phát biểu tại hội thảo.

Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long là khu vực lý tưởng cho các môn thể thao biển như Kayak, SUP và đua thuyền buồm, trong khi khu vực miền núi như Yên Tử, Bình Liêu thích hợp cho Trekking và chạy Trail.

Để khai thác tối đa lợi thế này, cần giải quyết các nút thắt về hành lang pháp lý, nguồn nhân lực chuyên sâu và chuyển từ tư duy quản lý “cấm đoán” sang “quản lý rủi ro dựa trên tiêu chuẩn” quốc tế.

Phân khúc du lịch thể thao, đặc biệt là các giải chạy Marathon, được đánh giá là dòng sản phẩm mũi nhọn có khả năng tạo ra cú hích kinh tế lớn.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định Quảng Ninh hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển mạnh mẽ phân khúc này và có thể biến nó thành một trụ cột mới cho du lịch tỉnh.

1-hoi-thao-phat-trien-du-lich.jpg
TS. Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên, để thúc đẩy mạnh và bền vững, tỉnh cần định vị rõ ràng thương hiệu (gắn với di sản, biển, đảo, xanh) và phát triển các sự kiện thể thao theo chuỗi, có tính thường niên để tối đa hóa thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách.

Cam kết biến di sản thành sân chơi bền vững

Thực tiễn tại các địa phương cũng chứng minh tính khả thi của chiến lược này. Ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử thì cho biết, sự kết hợp giữa giá trị Di sản - Thiên nhiên - Văn hóa đã tạo nền tảng vững chắc cho du lịch thể thao núi.

3-hoi-thao-phat-trien-du-lich.jpg
Ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Các sự kiện thể thao núi thường niên như giải chạy Yên Tử Heritage Marathon đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, với doanh thu dịch vụ tăng từ 20% đến 40% so với ngày thường. Điều này càng khẳng định hướng đi đúng đắn của tỉnh trong việc đa dạng hóa sản phẩm và giảm sự phụ thuộc vào du lịch truyền thống.

Hội thảo không chỉ dừng lại ở việc đánh giá hiện trạng, mà còn mở ra cơ hội tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý, địa phương và các doanh nghiệp tổ chức giải thể thao, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở VHTT&DL Quảng Ninh nêu rõ: sau một buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội thảo đã hoàn thành toàn bộ nội dung, đạt được mục tiêu đặt ra.

7-hoi-thao-phat-trien-du-lich.jpg
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở VH, TT&DL Quảng Ninh phát biểu kết luận hội thảo.

Hội thảo đã tiếp nhận nhiều ý kiến tâm huyết, có chiều sâu, thống nhất khẳng định: Du lịch gắn với thể thao là hướng phát triển phù hợp, có nhiều dư địa, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài mùa vụ và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Quảng Ninh.

Các ý kiến đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư, thúc đẩy các hoạt động xã hội hóa và hình thành các sản phẩm du lịch thể thao mang tính thương hiệu quốc tế; gợi mở về mặt định hướng đồng thời là yêu cầu cụ thể đối với công tác quản lý, điều hành và tham mưu của cơ quan chuyên môn.

Sở VHTT&DL sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại Hội thảo, phối hợp với các sở, ngành liên quan để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Sở cam kết hành động quyết liệt để thúc đẩy phát triển du lịch gắn với thể thao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch thể thao mới của Việt Nam.

6-hoi-thao-phat-trien-du-lich.jpg
Các đại biểu chủ tọa Hội thảo.

Quảng Ninh đã sở hữu những “nguyên liệu” du lịch và thể thao hàng đầu khu vực. Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách để huy động tối đa nguồn lực xã hội, phát triển du lịch thể thao theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và có chiều sâu, biến Vịnh Hạ Long cùng các vùng núi di sản thành trung tâm du lịch thể thao mới của Việt Nam và có sức hút toàn cầu.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: