Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị cần tập trung cao độ trong dịp trước, trong và sau Tết Quý Mão. Kiểm tra, rà soát thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiện nghi phục vụ du khách đảm bảo vận hành tốt và sẵn sàng phục vụ trong điều kiện an toàn, vệ sinh, thông thoáng, thẩm mỹ cao.
Chùa Ba Vàng, một khu du lịch tâm linh lớn tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh hằng năm thu hút rất đông người dân, du khách đến lễ bái, tham quan.
Khuyến khích các nhà hàng, quán ăn, cơ sở dịch vụ mở cửa hoạt động trong tất cả các ngày nghỉ Tết, đặc biệt trong ngày 30 tháng Chạp, mùng 1 Tết. Các địa phương cần tổ chức thêm các sản phẩm du lịch; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tại các cơ sở dịch vụ du lịch trong dịp Tết để phục vụ du khách.
Chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội đảm bảo trang nghiêm, thành kinh, tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế sử dụng ngân sách Nhà nước. Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, chiếu sáng, vệ sinh, trang trí khánh tiết đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn xã hội; phỏng chống cháy nổ; bảo vệ các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; ngăn chặn hành vi lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín, dị đoan hay tổ chức các trò chơi bất hợp pháp.
Một góc chợ hoa ngay Tết tại TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nghiêm Trợ.
Rà soát, đánh giá các điểm, vị trí, điểm nút giao thông gây mất an toàn, có biện pháp khắc phục; bố trí người trực tại các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, thường xuyên xảy ra tai nạn. Tăng cường quản lý an toàn đường thủy tại bến tàu, đò ngang sông, hồ, các điểm du lịch, lễ hội, di tích; kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến trái phép, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, chở quá số người quy định.
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chính quyền địa phương, các ban quản lý di tích, lễ hội xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống cháy, nổ; giải pháp phòng chống khủng bố, phá hoại và các tình huống phát sinh xảy ra tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và khu vực tổ chức lễ hội.
Sở Du lịch, UBND các địa phương thực hiện công tác thanh tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, ngăn chặn tinh trạng kinh doanh du lịch lữ hành trái phép, lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, nài ép khách du lịch vào dịp cao điểm; giám sát các chương trình kích cầu, khuyến mại du lịch.
Sau 3 năm bị hạn chế nhiều hoạt động do dịch bệnh, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 này được dự báo lượng du khách đến các khu du lịch, thờ tự, khu vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại... trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tăng cao. Với những quyết tâm cao của tỉnh Quảng Ninh, người dân và du khách đến với địa phương này chắc chắn sẽ có một dịp Tết, vui Xuân mới thực sự an nhiên, an toàn và hạnh phúc.