Quảng Ninh: Tập trung cao độ, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

(CLO) Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đến gần. Để đảm bảo an toàn và thành công của cuộc bầu cử trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản chỉ đạo về công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo đó, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung cao độ, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, lĩnh vực quản lý của mình được giao. Đặc biệt là trong giai đoạn then chốt từ nay đến ngày bầu cử và trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thành phố hạ Long đã hoàn thành phun khử khuẩn tại tất cả các điểm bỏ phiếu. Ảnh: Sở TTTT Quảng Ninh.

Thành phố hạ Long đã hoàn thành phun khử khuẩn tại tất cả các điểm bỏ phiếu. Ảnh: Sở TTTT Quảng Ninh.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm, lĩnh vực của sở, ngành, địa phương. Để chuẩn bị chu đáo, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử và bảo đảm an toàn tuyệt đổi cho ngày bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chổng dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan, chính quyền địa phương và gương mẫu tham gia bầu cử, tích cực tuyên truyền, vận động cử tri nơi mình cư trú tham gia bầu cử và chấp hành thể lệ bầu cử cùng công tác phòng chống dịch.

Các điểm bầu cử tại thành phố cẩm Phả, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Ảnh: Nguyễn Quân.

Các điểm bầu cử tại thành phố cẩm Phả, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Ảnh: Nguyễn Quân.

Được biết, cũng trong thời gian này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cùng các đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh được phân công đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đánh giá của đoàn công tác, công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương đã được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, đầy đủ, sớm hơn quy định và đúng theo Luật định. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được quan tâm hàng đầu. Tất cả các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh đã được phun thuốc khử trùng. 100% cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác bầu cử cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 tại Quảng Ninh tính đến 12h ngày 21/5

Tổng số trường hợp dương tính (F0) đã và đang điều trị cách ly tại các cơ sở y tế từ ngày 27/1 đến nay là 68 ca phát hiện tại Quảng Ninh (Trong đó, 61 ca nhiễm cộng đồng; 6 ca nhiễm nhập cảnh, 1 ca liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều), 12 ca phát hiện tại tỉnh Hải Dương tái dương tính và 1 ca sau điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương chuyển về. Trong đó có 3 bệnh nhân chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh; 73 bệnh nhân đã ra viện; hiện nay còn 5 bệnh nhân đang điều trị cách ly tại Bệnh viện số 2 của tỉnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: