Quảng Ninh: Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trong những năm qua, Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như: Tiến hành các chương trình phổ cập giáo dục. Tăng cường ngân sách Nhà nước để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo giáo viên, giảng viên. Xây dựng cơ chế gắn kết cơ sở dạy nghề với người sử dụng lao động, khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo.

(CLO) Trong những năm qua, Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như: Tiến hành các chương trình phổ cập giáo dục; tăng cường ngân sách Nhà nước để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo giáo viên, giảng viên; xây dựng cơ chế gắn kết cơ sở dạy nghề với người sử dụng lao động, khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo.

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã xem xét và thông qua “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đây là cơ sở quan trọng giúp các cấp, các ngành có điều kiện đào tạo, bồi dưỡng hoặc tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao cho đơn vị mình, đảm bảo tốt hơn cho công việc.

Thời gian qua, các cơ sở đào tạo đã chú ý đến nhu cầu của người học, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và tích cực chuyển hướng đào tạo theo nhu cầu của thị trường. Vì vậy chất lượng lao động có sự nâng lên đáng kể về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật và sự chuyển biến tích cực về cơ cấu.

Tuy nhiên, hiện nay cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020. Do đó, việc xây dựng “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” sẽ góp phần vào việc đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, mục tiêu của quy hoạch đến năm 2020, mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo của người học mà còn đáp ứng đủ cho thị trường lao động cả về chất lượng lẫn số lượng lao động. Cụ thể lao động qua đào tạo nghề khoảng 340.100 người; đào tạo mới, đào tạo lại cho 134.500 người.

Trong đó đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp cho 47.500 người, trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên cho hơn 55.000 người, chuyển đổi nghề hoặc nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ cho khoảng 32.000 công nhân các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi nghề. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2020 đạt 60% - 65%.

Định hướng tới năm 2030 đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo của người học, trọng tâm tăng nhanh tỷ lệ người học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp. Đảm bảo đủ điều kiện cho người lao động học tập, bổ sung năng lực, kỹ năng nghề suốt đời. Khuyến khích xã hội hóa công tác giáo dục nghề nghiệp.

Đào tạo kỹ thuật điện - nước tại Trường Trung cấp nghề Xây dựng và Công nghiệp Quảng Ninh.
Đào tạo kỹ thuật điện - nước tại Trường Trung cấp nghề Xây dựng và Công nghiệp Quảng Ninh.

Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Quảng Ninh sẽ tập trung phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại tất cả các địa bàn của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và giải quyết việc làm của người lao động. Đến năm 2020 có 23 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đến năm 2030 tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để mở rộng công suất đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cơ cấu ngành nghề đào tạo sẽ được chuyển dịch theo hướng tăng chất lượng và tỷ trọng lao động qua đào tạo ngành công nghiệp và dịch vụ, đồng thời giảm tỷ trọng lao động qua đào tạo ngành nông - lâm - ngư nghiệp.

Trên cơ sở các đánh giá, phân tích thực trạng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh giai đoạn 2006-2015, quy hoạch xác định với 6 nhóm giải pháp cơ bản, bao gồm: Giải pháp nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, xã hội về học nghề; giải pháp về cơ chế, chính sách và quản lý nhà nước; tăng cường các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; giải pháp về đầu tư; đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề và nhóm các giải pháp gắn đào tạo với doanh nghiệp.

Chất lượng nguồn nhân lực của Tỉnh Quảng Ninh sẽ được tập trung nâng cao
Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh sẽ được tập trung nâng cao

Tổng kinh phí thực hiện quy hoạch dự kiến trên 1.600 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương và địa phương là trên 843 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa gần 800 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, việc ban hành “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” là rất cần thiết.

Do vậy, với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và cử tri toàn tỉnh, tại kỳ họp thứ 2, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII đã có những đóng góp sâu sắc vào bản quy hoạch, tạo tiền đề triển khai thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Hoàng Dương - Thu Minh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: