Quảng Ninh: Thu hút 10,4 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm

(CLO) Chiều ngày 19/6, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thường kỳ Quý II/2024. Ông Ngô Quảng Hưng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024.

Trong bối cảnh vừa tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp mới phát sinh, vừa phải xử lý, khắc phục các yếu kém, tồn đọng, khuyết điểm được chỉ ra qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát..., tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực công tác và đã đạt được kết quả tích cực, nổi bật trong 6 tháng đầu năm.

quang ninh thu hut 104 trieu luot khach du lich trong 6 thang dau nam hinh 1

Ông Ngô Quang Hưng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả hợt động 6 tháng đầu năm của tỉnh tại Họp báo.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng trên 9% (xếp thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 8 các tỉnh, thành phố trong cả nước). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 23%; Du lịch, dịch vụ tăng 13,85%, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 10,4 triệu lượt, tăng 18% cùng kỳ.

Thu ngân sách ước đạt 30.774 tỷ đồng (tăng 6% cùng kỳ); tổng vốn đầu tư công đạt 15.130 tỷ đồng; giải ngân dự kiến đạt 30,8%; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1.549 triệu USD, bằng 51,6% kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 48 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân đầu người của vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo ước đạt 6,1 triệu đồng/tháng (cao hơn gấp 1,23 lần so với thu nhập bình quân cả nước). Hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 121/246 hộ, bằng 49,19% kế hoạch năm; giảm 828 hộ cận nghèo, bằng 69% kế hoạch năm 2024.

Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh năm 2024 là phấn đấu tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10,9%; thu ngân sách nhà nước không thấp hơn 55.600 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%; thu hút vốn FDI đạt ít nhất 3 tỷ USD; thu hút trên 17 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư giao đầu năm.

Để làm được điều đó, tỉnh Quảng Ninh đã đề ra 8 giải pháp thực hiện, trong đó, kiên trì thực hiện chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang “xanh”, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Xác định 3 trụ cột bảo đảm giữ vững tăng trưởng kinh tế hai con số là: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngoài ngân sách và Du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, kinh tế số. Giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững ngành than, điện.

Tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới cuối năm 2024 và năm 2025; tiếp tục triên khai các dự án, công trình trọng điểm, trọng tâm: Đường ven sông Quảng Yên - thị xã Đông Triều; hoàn chỉnh nút giao Đầm Nhà Mạc; hoàn thành, đưa vào khai thác cầu Bến Rừng, cầu Lại Xuân và hoàn thành triển khai Đề án nâng cấp giao thông nông thôn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: