Hạ Long (Quảng Ninh): Sẽ trở thành thành phố hoa và lễ hội

(CLO) Với định hướng phát triển du lịch, dịch vụ trở thành nền kinh tế mũi nhọn, kết nối các di tích lịch sử văn hóa, gắn phát triển du lịch với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thành phố Hạ Long đã xây dựng 2 đề án phát triển thành thành phố của hoa và lễ hội.

Thông tin được ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch thành phố Hạ Long báo cáo tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ (tháng 6/2024) do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức vào sáng ngày 18/6, tại thành phố Hạ Long.

ha long quang ninh se tro thanh thanh pho hoa va le hoi hinh 1

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch thành phố Hạ Long trình bày nội dung 2 đề án xây dựng thành phố Hạ Long của hoa và lễ hội.

Theo đó, đề án mang tên “Hạ Long - Thành phố của Hoa”, mục tiêu nhằm tạo cảnh quan đô thị tươi đẹp, đẳng cấp hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; tạo lập và xây dựng nhận diện thương hiệu “Hạ Long - Thành phố của Hoa” gắn với “Hạ Long - Thành phố của Lễ hội”.

Trong giai đoạn năm 2024 – 2025 sẽ xây dựng, cải tạo được ít nhất 3 tuyến đường hoa thuộc khu vực trung tâm du lịch của thành phố; thực hiện cải tạo nâng cấp Công viên hoa Hạ Long; đầu tư xây dựng mới 3 điểm ngắm cảnh. Tổng mức đầu tư giai đoạn này là trên 43 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026 – 2030, sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình để triển khai đầu tư các dự án, hạng mục các công trình còn lại của Đề án. Đảm bảo tất cả các cơ quan, đơn vị đảm bảo mỹ quan công sở, các trường học đều thực hiện trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên; các cơ sở tổ chức kinh doanh về du lịch, thương mại tăng cường việc chỉnh trang cảnh quan, bố trí các loại cây, hoa theo mùa; Mỗi phường có ít nhất 1 vườn hoa hoặc đường hoa, phố hoa, cầu hoa, tháp hoa; mỗi đơn vị thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đảm nhận thực hiện 1 vườn hoa hoặc tuyến đường hoa và vận động mỗi hộ dân trồng ít nhất một cây có hoa. Dự kiến mức đầu tư cho giai đoạn này khoảng trên 270 tỷ đồng.

ha long quang ninh se tro thanh thanh pho hoa va le hoi hinh 2

Thành phố hạ Long có nhiều bãi biển đẹp cùng với phát triển thành phố hoa và lễ hội sẽ thúc đẩy du khách phát triển, thu hút đông đảo du khách.

Trước mắt, Trong năm 2024 - 2025 sẽ tập trung cải tạo, nâng cấp trồng bổ sung cây, hoa tại Công viên Hoa Hạ Long; lựa chọn các đoạn, tuyến đường phù hợp để nghiên cứu cải tạo, thay thế cây tạo thành phố hoa theo từng mùa; cải tạo, trồng hoa bổ sung tại 3 đảo giao thong; xây dựng một số điểm hoa đặc sắc để tạo điểm nhấn “check-in”.

Đề án “Hạ Long - Thành phố của Lễ hội” nhằm mục tiêu Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, các di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn qua việc tổ chức các lễ hội, sự kiện, gắn với mục tiêu xây dựng Hạ Long là Thành phố lễ hội, trung tâm du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế.

Nội dung Đề án gồm 1 lễ hội cấp tỉnh, 15 lễ hội, sự kiện cấp thành phố và nhiều lễ hội do các xã, phường tổ chức. Trong đó, lễ hội cấp tỉnh là Carnaval Hạ Long được tổ chức thường niên.

Năm 2025 sẽ phục dựng và tổ chức lại một số lễ hội truyền thống: Lễ mừng cơm mới của người Tày xã Dân Chủ; Lễ Đại Phan của dân tộc Sán Dìu thành phố Hạ Long; Lễ hội chùa Lôi Âm; Lễ hội Đền Cái Lân; Lễ hội chùa Long Tiên.

Nâng cấp quy mô một số lễ hội truyền thống; xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di sản văn hoá phi vật thể đối với lễ hội Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Lễ hội Đền Vua Lê Thái Tổ; tổ chức một số lễ hội, sự kiện văn hóa du lịch mới như Lễ hội đua thuyền buồm thể thao và thuyền rồng truyền thống; Lễ hội hoa anh đào và tuần văn hoá Nhật Bản; Lễ hội dù bay có động cơ và dù lượn; Lễ hội trăng rằm và trình diễn ánh sáng nghệ thuật bên vịnh Di sản; Ngày di sản vịnh Hạ Long; Lễ hội hoa Xuân Hạ Long; Lễ hội hoa tại thiên đường hoa Quảng La; Lễ hội mùa Ổi chín,…

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: