Theo đó, ngày 16/12/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái đã ban hành Nghị quyết 06 về tăng cường công tác lãnh đạo về quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn đến năm 2025.
Quy hoạch phân khu A4.11(Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2) đã có văn bản trình UBND tỉnh Quảng Ninh xin ý kiến Bộ Xây dựng làm cơ sở hoàn thiện đồ án theo quy định. Ảnh: Nguyễn Quân.
Mục tiêu là tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân về vai trò và trách nhiệm trong quản lý quy hoạch, xây dựng, GPMB, sử dụng hiệu quả đất đai.
Ngày 2/2/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái tiếp tục ban hành Chỉ thị 08 về tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất đai trên địa bàn. Tiếp đến là Công văn số 670 về siết chặt công tác quản lý đất đai và thị trường bất động sản; giám sát chặt chẽ các dự án hạ tầng đang thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, giảm thiểu việc ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân.
Từ ngày 8/1/2023, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã hoạt động bình thường trở lại sau khi dịch Covid-19 được khống chế. Ảnh: Nguyễn Quân.
Thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, thành phố Móng Cái đã có nhiều giải pháp tích cực, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giao; đặc biệt là tạo bước đột phá mới trong công tác quy hoạch, GPMB, thu hút đầu tư.
Đến nay, thành phố Móng Cái đã hoàn thành, phê duyệt và công bố quy hoạch 3 phân khu (A4.1, A5.1, A5.2); trong đó, quy hoạch phân khu A4.1 đã có văn bản trình UBND tỉnh Quảng Ninh xin ý kiến Bộ Xây dựng làm cơ sở hoàn thiện đồ án theo quy định. Thành phố cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lập đồ án quy hoạch đối với phân khu D1, A5, A6 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
Thành phố đang tập trung lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án động lực để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng thời, đang triển khai 36 dự án, trong đó đã phê duyệt khoảng 1.630 phương án, thực hiện chi trả bồi thường cho khoảng 1.340 hộ với tổng số tiền 704 tỷ đồng.
Một góc thành phố Móng Cái. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Móng Cái.
Tập trung giải quyết dứt điểm một số tồn tại kéo dài về bố trí tái định cư, thu hồi đất, chi trả tiền đền bù; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án ngoài ngân sách; nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng cảng Vạn Ninh...
Trong thời gian tới, Móng Cái sẽ tiếp tục triển khai hoàn thiện 5 quy hoạch phân khu còn lại để phủ kín các quy hoạch phân khu, số hóa quy hoạch... Đây sẽ là cơ sở để thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước, lựa chọn các dự án thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển toàn diện.
Việc tăng cường công tác lãnh đạo về quy hoạch, đất đai, xây dựng, GPMB đã góp phần quản lý sử dụng tài nguyên đất đai một cách hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; phục vụ mục tiêu tăng triển nhanh, bền vững cho thành phố Móng Cái và cả tỉnh Quảng Ninh nói chung.
Được biết, trong năm 2022 Móng Cái đã thu hút được khoảng gần 6,1 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội (tăng trên 12% so cùng kỳ); tổng thu NSNN đạt trên 4,1 nghìn tỷ đồng (tăng 22,8% so cùng kỳ). Nền kinh tế có bước tăng trưởng khá với giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt khoảng 21.790 tỷ đồng (tăng 13,5% so cùng kỳ); thu hút thêm mới 310 doanh nghiệp XNK...
Nguyễn Quân